Nam diễn viên của phim “Captain Phillips” (Thuyền trưởng Phillips – 2013) – Barkhad Abdi – vừa bị nhân viên hải quan giữ lại lấy lời khai trên đường từ Anh trở về Mỹ.

Sau chuyến đi tới London để nhận giải thưởng điện ảnh BAFTA dành cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Barkhad Abdi khi trở về Mỹ đã gặp phải một số lùm xùm, rắc rối với pháp luật.

Barkhad Abdi – nam diễn viên Mỹ gốc Somali – có vai diễn đầu đời trong “Captain Phillips”, anh vào vai toán trưởng cướp biển, tham gia vào vụ cướp tàu Mearsk Alabama xảy ra hồi năm 2009 trên Ấn Độ Dương.

Gần đây, người ta mới biết rằng hóa ra Abdi cũng từng có quá khứ phạm tội, bao gồm nhiều lần bị bắt giam, ngồi tù ngắn hạn, hưởng án treo, bị phạt tiền vì tàng trữ chất cấm, tiến hành những vụ lừa đảo liên quan tới thẻ tín dụng và nói dối cảnh sát.

Abdi đã được nhập tịch vào Mỹ nhưng hiện tại trước sự việc lùm xùm này, anh sẽ phải ra tòa trong tuần này để nghe phán quyết. Tờ Star Tribune của Mỹ cho biết có thể Abdi sẽ bị trục xuất vì ủy ban xử lý những vấn đề liên quan tới người nhập cư thường rất nghiêm khắc với các tội phạm có liên quan tới chất cấm.

Nam diễn viên trong phim “Captain Phillips” – Barkhad Abdi – đã bị nhân viên hải quan giữ lại khi trở về Mỹ sau chuyến đi tới Anh nhận giải thưởng điện ảnh.

Nam diễn viên được đề cử Oscar có thể bị trục xuất khỏi Mỹ
Nam diễn viên gốc Somali từng có quá khứ nhiều lần phạm tội, đã từng bị bắt giữ vì tàng trữ chất cấm, lừa đảo thẻ tín dụng và nói dối cảnh sát.

Nam diễn viên được đề cử Oscar có thể bị trục xuất khỏi Mỹ
Nam diễn viên Tom Hanks – người vào vai thuyền trưởng Richard Phillips trong “Captain Phillips” – cùng chụp hình với Abdi tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng.

Nam diễn viên được đề cử Oscar có thể bị trục xuất khỏi Mỹ
Nam diễn viên Barkhad Abdi, 28 tuổi, hiện đang nuôi ước mơ trở thành diễn viên ở Hollywood sau khi thành công với vai diễn cướp biển trong phim “Captain Phillips” và nhận được đề cử tại giải Oscar.

Nam diễn viên được đề cử Oscar có thể bị trục xuất khỏi Mỹ
Nam diễn viên gốc Somali – Barkhad Abdi – vừa được đề cử tại giải Oscar 2014 ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn toán trưởng cướp biển trong phim “Captain Phillips”.

Nam diễn viên Tom Hanks (vai thuyền trưởng Phillips) và Barkhad Abdi trong một cảnh phim.
Nam diễn viên Tom Hanks (vai thuyền trưởng Phillips) và Barkhad Abdi trong một cảnh phim.

Trước đây, trong những lần trả lời phỏng vấn báo chí, Barkhad Abdi đã từng có những câu trả lời đa nghĩa mà chỉ tới bây giờ người ta mới thực sự hiểu anh muốn nói gì, chẳng hạn có lần Abdi trả lời phỏng vấn của tờ Wall Street Journal: “Cuộc đời tôi đã thay đổi kể từ khi tham gia vào bộ phim này, thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Tôi đang tốt hơn lên từng ngày”.

Bản thân Abdi cũng chưa từng chối bỏ quá khứ của mình, có lần anh đã chia sẻ trên tờ Daily Beast rằng: “Lỗi lầm của chúng ta giúp tạo nên con người chúng ta hôm nay. Bạn phạm lỗi, rồi học được bài học từ lỗi lầm đó, bạn sẽ trở thành con người tốt hơn. Tôi không phải một con người hoàn hảo không có tì vết”.

Hiện tại không rõ liệu những rắc rối với pháp luật có gây ảnh hưởng tới tương lai sự nghiệp của Abdi hay không.

Nam diễn viên Tom Hanks (vai thuyền trưởng Phillips) và Barkhad Abdi trong một cảnh phim.
Barkhad Abdi chụp hình với những người bạn mới trong giới diễn viên – Reese Witherspoon và Sacha Baron Cohen khi tham dự lễ trao giải Quả Cầu Vàng.

Nam diễn viên Tom Hanks (vai thuyền trưởng Phillips) và Barkhad Abdi trong một cảnh phim.
Kể từ khi tham gia bộ phim “Captain Phillips”, Barkhad Abdi thường xuyên được mời tham gia những buổi tiệc tùng, những lễ trao giải điện ảnh, anh cũng rất “chăm” cập nhật hình chụp với người nổi tiếng trên trang cá nhân. Trong bức hình này Abdi (phải) đứng bên cựu võ sĩ quyền anh Mike Tyson (giữa) và đạo diễn của “Captain Phillips” – Paul Greengrass (trái).

Nam diễn viên Tom Hanks (vai thuyền trưởng Phillips) và Barkhad Abdi trong một cảnh phim.
Barkhad Abdi và nam diễn viên từng đoạt giải Oscar – Kevin Spacey. Phía sau là đạo diễn Paul Greengrass.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: