Mỹ công bố hình ảnh vệ tinh “chứng minh” Nga bắn pháo vào lãnh thổ Ukraine nhưng Moscow đã cực lực bác bỏ cáo buộc này.

dieutramh17dCác điều tra viên Úc và Hà Lan chán nản sau khi không thể tiếp cận hiện trường thảm họa – Ảnh: Reuters

AFP ngày 28.7 đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ công bố 4 bức ảnh do Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia cung cấp cho thấy vũ khí hạng nặng đã được sử dụng tại miền đông Ukraine từ ngày 21 – 26.7. Trong các bức ảnh, có thể thấy một nhóm bệ phóng tên lửa và một khẩu pháo tự hành “nằm trên lãnh thổ Nga” cùng những hố sâu bị cho là do các vũ khí này gây ra gần những nơi đóng quân của lực lượng chính quyền Kiev tại khu vực biên giới.

Nga đã lập tức lên tiếng bác bỏ các thông tin trên. RIA-Novosti hôm qua dẫn lời Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) Frants Klintsevich tuyên bố Mỹ “đang bóp méo những thực tế rõ ràng”. Theo ông, các bức ảnh vệ tinh của Mỹ không đủ để chứng minh rằng Nga đã nã pháo sang Ukraine. “Những lời nói của Mỹ đơn thuần là không có cơ sở”, ông Klintsevich khẳng định và cho biết thêm ông không nhận được thông tin nào về các vụ tấn công chống Ukraine từ lãnh thổ Nga.

Cũng trong ngày 28.7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tổ chức họp báo quốc tế để tố Mỹ “cản trở việc triển khai một phái bộ của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE)” đến giám sát khu vực biên giới Nga – Ukraine. Ông Lavrov nói ông đã yêu cầu Mỹ ngừng hành động này trong cuộc điện đàm với người đồng cấp John Kerry hôm 27.7. Hồi đầu tháng, Nga đã mời các chuyên gia của OSCE đến đánh giá tình hình tại khu vực biên giới mà Moscow tuyên bố là đã nhiều lần trúng đạn pháo của Ukraine. Ngoại trưởng Nga cũng nói sự có mặt của các thanh sát viên quốc tế là cần thiết để chứng minh nước ông không cung cấp vũ khí hạng nặng cho phe nổi dậy Ukraine.

Trong một diễn biến khác, tờ The New York Times hôm qua loan tin giới chức tình báo và quốc phòng Mỹ đang lên kế hoạch cung cấp cho chính phủ Ukraine định vị chi tiết các tên lửa đất đối không do “lực lượng chống đối kiểm soát”.

Điều tra vụ MH17 gặp trở ngại

Theo Reuters, ít nhất 3 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở miền đông Ukraine khi quân đội đẩy mạnh chiến dịch chống các tay súng nổi dậy. Tình hình chiến sự ác liệt tiếp tục cản trở quá trình điều tra thảm họa MH17. AFP đưa tin các chuyên gia pháp y của Hà Lan và Úc trên đường đến hiện trường đã phải quay lui sau khi nghe “những tiếng nổ lớn” gần khu vực. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích quân đội Ukraine đưa xe tăng đến khu vực, gây trở ngại cho cuộc điều tra. Ngoài ra, ITAR-Tass dẫn lời thủ lĩnh phe chống đối Alexander Borodai cáo buộc quân chính phủ tấn công khu vực gần hiện trường “nhằm xóa sạch dấu vết Kiev đứng sau vụ này”. Đến tối qua, phe này nói họ đã mất quyền kiểm soát một phần khu vực gần sát hiện trường vào tay quân chính phủ, theo AFP.

Trong khi đó, tiếp tục xảy ra nhiều tai nạn hàng không mới. Theo Tân Hoa xã hôm qua, một máy bay trực thăng chữa cháy của Ý rơi ở thành phố miền trung Rieti khiến 2 người thiệt mạng. Cùng ngày, một máy bay hạng nhẹ đã đâm trúng 2 cha con trên bãi biển Gulf Coast thuộc bang Florida (Mỹ) khi phải hạ cánh khẩn cấp do trục trặc động cơ. Vụ việc đã khiến người cha thiệt mạng và con gái ông bị thương nặng.

Trùng Quang

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!