Ngày 13.1 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đọc Thông điệp liên bang lần thứ 8 và cũng là lần cuối cùng trên cương vị lãnh đạo Nhà Trắng.

my_EFKJTổng thống Obama kết thúc thông điệp quốc dân cuối cùng sau 2 nhiệm kỳ – Ảnh: Reuters

Bài phát biểu thường niên của các tổng thống Mỹ trước quốc dân năm nay là dịp để ông Obama nêu bật di sản của mình sau 2 nhiệm kỳ cầm quyền, cũng như vạch ra đường hướng cho năm tại vị cuối cùng.
Phát biểu tại quốc hội, ông Obama đề cập những thành tựu về kinh tế của Mỹ trong 7 năm qua như khôi phục tăng trưởng và kềm giữ tỷ lệ thất nghiệp ở khoảng 5%. Từ đó, chủ nhân Nhà Trắng bác bỏ những ý kiến từ phe đối lập cho rằng kinh tế nước này đang suy thoái. Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại những điểm sáng khác trong nhiệm kỳ, bao gồm thỏa thuận hạt nhân với Iran đồng thời kêu gọi quốc hội nhanh chóng thông qua Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP). Ông khẳng định hiệp định này sẽ giúp “mở cửa các thị trường, bảo vệ người lao động và môi trường” đồng thời với TPP, “Trung Quốc không thể đặt ra các luật lệ tại khu vực”.
Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ kêu gọi dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận nhằm vào Cuba và cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực đóng cửa nhà tù Guantanamo. Từ ý này, ông Obama nhận định Mỹ không thể nào đóng vai trò sen đầm của thế giới. “Đã đến lúc chúng ta học thuộc những bài học từ VN và Iraq”, ông khẳng định.
Trong khi thừa nhận al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) là mối đe dọa trực tiếp đối với người Mỹ, Tổng thống Obama cho rằng các lực lượng trên không thể đe dọa sự tồn tại của nước này. Từ đó, ông cũng chỉ trích những chính trị gia kích động làn sóng chống Hồi giáo vì mục tiêu chính trị. “Khi các chính khách sỉ nhục người theo đạo Hồi, hành động này không hề giúp chúng ta an toàn hơn”, tuy không chỉ đích danh nhưng phát biểu này của Tổng thống Obama được cho là nhằm vào những ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa như tỉ phú Donald Trump, vốn chịu nhiều chỉ trích bởi những phát biểu bị cho là phân biệt chủng tộc, tôn giáo và mang tính kích động.
Gần cuối thông điệp, ông Obama kêu gọi cả nước đồng lòng từ bỏ “nền chính trị của nỗi sợ” để làm điều ông chưa thể thực hiện là xoay chuyển không khí đối chọi ngày càng gay gắt trong chính trường Mỹ, khi “hiềm thù và nghi ngờ giữa các đảng phái càng trở nên tệ hại hơn”. Mục tiêu là làm an lòng những người Mỹ “đang cho rằng hệ thống chính trị của chúng ta đang bị chi phối để làm lợi cho người giàu, người có quyền và các nhóm lợi ích”.
Phe Cộng hòa phản pháo

Đúng theo “truyền thống”, sau mỗi thông điệp liên bang của tổng thống thì đảng đối lập chính ở Mỹ sẽ cử ra gương mặt được xem là ngôi sao đang lên của mình để đưa ra diễn văn phản ứng.
Năm nay, người “lĩnh cờ” là Thống đốc bang Nam Carolina Nikki Haley. Theo Reuters, bà Haley chỉ trích rằng diễn văn của ông Obama một lần nữa chứng tỏ “điều ông ấy giỏi nhất là dùng những lời lẽ hùng hồn để nói về những điều lớn lao”. Cùng những chính trị gia Cộng hòa khác như Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan và thượng nghị sĩ Ted Cruz, bà Haley cho rằng kinh tế Mỹ vẫn chưa có gì khởi sắc và Tổng thống Obama không đưa ra được đường hướng chính sách gì về cuộc chiến chống khủng bố. Tuy nhiên, nhằm tránh việc cử tri trung dung mất cảm tình với đảng Cộng hòa trong năm bầu cử, nữ thống đốc cũng cho rằng cần tránh “những lời lẽ kích động trong thời điểm căng thẳng”, tiếp tục ám chỉ tỉ phú Donald Trump. Bản thân ứng viên tổng thống gây tranh cãi này viết trên mạng xã hội rằng diễn văn của Tổng thống Obama “nhàm chán, lờ đờ”.
Thụy Miên

TAGS:
Obama
Hồi Giáo
Mỹ
Thông Điệp Liên Bang
Thụy Miên
BÌNH LUẬN

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Tối thiểu 10 chữTiếng Việt có dấuKhông chứa liên kết
VIDEO ĐANG ĐƯỢC XEM NHIỀU
Xe tải ngang nhiên đi ngược chiều cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

ads by ants

Tổng thống Obama từng hứa giúp đỡ tiền bạc phó Tổng thống Biden
04:33 PM – 13/01/2016 Thanh Niên Online
Tổng thống Barack Obama chia buồn với Phó Tổng thống Joe Biden tại tang lễ của con trai ông Biden – Ảnh: AFP
Tổng thống Barack Obama chia buồn với Phó Tổng thống Joe Biden tại tang lễ của con trai ông Biden – Ảnh: AFP
FACEBOOK
GOOGLE+
TWITTER
EMAIL
Kiều Oanh
Kiều Oanh
CÙNG CHUYÊN MỤC
Một hình ảnh rất khó chịu với người Mỹ – Ảnh: Tehran Times
Iran công bố clip lính Mỹ ‘rối rít’ xin lỗi Iran

Nhật sản xuất búp bê tình dục trẻ em để ngăn tội phạm ấu dâm

Hàng loạt vụ nổ tại thủ đô Indonesia

Đan Mạch muốn thu tiền, vàng từ người tị nạn

Triều Tiên rải truyền đơn sang phía Hàn Quốc

TOP TIN TỨC
Nguyễn Thị Diệu – Ảnh: C.T.V
Triệt phá đường dây công nhân trộm giày Nike quy mô vài chục tỉ đồng
Đạt, Trần Thiên Hận,Trần Thị Lan tại Cơ quan điều tra – Ảnh: Ngọc Lê
Giày Nike công nhân trộm được bán cả nước, rẻ hơn vài trăm ngàn đồng/đôi
Số giày thu giữ tại nhà đối tượng – Ảnh: Ngọc Lê
Shop thể thao lời vài triệu đồng/đôi giày Nike từ công nhân trộm được
Thương Tín và Diễm My trong buổi ra mắt cuốn hồi ký tại Hà Nội – Ảnh: Ngọc An
Một đời giông bão có vi phạm pháp luật?
“Đừng bán nhà. Tôi sẽ giúp anh tiền. Đừng làm thế. Hãy hứa với tôi, Joe” – Tổng thống Mỹ Barack Obama từng “phát hoảng” mà nói như thế khi biết phó Tổng thống Joe Biden định bán nhà giữa lúc con ông bệnh nặng.
TIN LIÊN QUAN
Phó Tổng thống Biden do dự việc tranh cử tổng thống năm 2016
Khi phu nhân Phó tổng thống Mỹ kiếm sống bằng nghề giáo
Phu nhân Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam
Phó Tổng thống Biden đã lần đầu tiên tiết lộ chuyện ông Obama hứa giúp tiền trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông CNN hôm 12.1.
Chuyện xảy ra trong một bữa ăn trưa giữa ông Obama và Biden. Lúc đó, ông Biden đã tâm sự rằng ông lo lắng về gia đình riêng của con trai Beau Biden vì một khi con trai ông nghỉ việc, không còn có thể mang tiền về nhà, gia đình sẽ gặp khó khăn. Phó Tổng thống Biden còn kể rằng vợ chồng ông đã tính tới khả năng sẽ phải bán ngôi nhà họ đang sống và đã sẵn sàng cho chuyện đó. Vào thời điểm này, Beau Biden vừa trải qua một cơn đột quỵ.
Phản ứng của ông Obama là rất mạnh, khuyên Biden đừng bán nhà. Ông Biden kể Obama đã lặp đi lặp lại, bảo rằng ông phải hứa không được bán nhà, nói thêm: “Tôi sẽ giúp anh tiền”.
Tuy nhiên, Phó Tổng thống Biden cho biết gia đình ông đã tự xoay sở vượt qua các khó khăn tài chính và đã không phiền tới ông Obama.
Riêng ông Beau Biden đã phục hồi sau đột quỵ. Tuy nhiên, ông đã qua đời hồi tháng 5.2015 vì ung thư não. Đích thân Tổng thống Obama đã đọc điếu văn tại tang lễ của Beau Biden.
Kiều Oanh

TAGS:
Joe Biden
Beau Biden
Barack Obama
Kiều Oanh
BÌNH LUẬN

Gửi bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Tối thiểu 10 chữTiếng Việt có dấuKhông chứa liên kết
CÙNG CHUYÊN MỤC
Chuyên gia Tây Ban Nha khám xét quả cầu lạ tại vùng Murcia hồi tháng 11.2015 – Ảnh: AFP
Kỳ bí vật thể lạ từ vũ trụ
Tin tặc đánh sập 300 website Thái Lan
Tin tặc đánh sập 300 website Thái Lan
Tàu ngầm hạt nhân USS Topeka của Mỹ tại cảng Subic ngày 12.1 – Ảnh: Inquirer
Mỹ có thể dùng 8 căn cứ mới ở Philippines
TOP TIN TỨC TOÀN TRANG
Nguyễn Thị Diệu – Ảnh: C.T.V
Triệt phá đường dây công nhân trộm giày Nike quy mô vài chục tỉ đồng
Đạt, Trần Thiên Hận,Trần Thị Lan tại Cơ quan điều tra – Ảnh: Ngọc Lê
Giày Nike công nhân trộm được bán cả nước, rẻ hơn vài trăm ngàn đồng/đôi
Số giày thu giữ tại nhà đối tượng – Ảnh: Ngọc Lê
Shop thể thao lời vài triệu đồng/đôi giày Nike từ công nhân trộm được
VIDEO

Xe tải ngang nhiên đi ngược chiều cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Hàng ngàn người dân Sài Gòn xếp hàng tiêm vắc xin 5 trong 1 cho bé

Cháy nhà giữa trưa ngay trung tâm Đà Nẵng

Tai nạn kinh hoàng, 7 xe máy kẹt dưới gầm xe bồn

Xe tải ngang nhiên đi ngược chiều cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Xe máy chở 4 thiếu nữ va chạm xe tải, 3 người chết

1,2 tấn vú heo thối Trung Quốc bị bắt tại cửa ngõ Sài Gòn

Triệu tập nam thanh niên khoe chiến tích giết khỉ trên facebook

Học bổng Nguyễn Thái Bình đến với SV Đại học Nguyễn Tất Thành

Xếp hàng giữa khuya đăng ký tiêm vắc xin dịch vụ cho con

Hàng ngàn người dân Sài Gòn xếp hàng tiêm vắc xin 5 trong 1 cho bé

Cháy nhà giữa trưa ngay trung tâm Đà Nẵng

Tai nạn kinh hoàng, 7 xe máy kẹt dưới gầm xe bồn

Xe tải ngang nhiên đi ngược chiều cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Xe máy chở 4 thiếu nữ va chạm xe tải, 3 người chết

1,2 tấn vú heo thối Trung Quốc bị bắt tại cửa ngõ Sài Gòn
1
2
3
PrevNext

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.

Posted by khaihuy

:

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.