1

Mỹ đề nghị TQ nói Bắc Hàn kiềm sau các cáo buộc Bình Nhưỡng dùng tin tặc tấn công Sony Pictures qua mạng.

Hoa Kỳ bác bỏ việc Bắc Hàn nói rằng họ không chịu trách nhiệm cho vụ tấn công mạng vào Sony Pictures.

Một quan chức an ninh cao cấp của Hoa Kỳ nói Bắc Hàn nên “thừa nhận hành vi phạm tội và bồi thường cho Sony”.

Bắc Hàn trước đó thẳng thừng bác bọ việc thực hiện vụ tấn công và đề nghị cùng điều tra với Mỹ về vụ tấn công mạng nhắm vào Sony Pictures vì bộ phim châm biếm lãnh tụ Kim Jong-un.

Vụ tấn công của tin tặc và đe dọa các rạp hát đã buộc Sony phải ngừng phát hành phim The Interview.

Nội dung phim hài này nói về âm mưu ám sát lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un.

The Interview ban đầu sẽ được trình chiếu vào Ngày Giáng sinh, nhưng Sony nay nói có thể họ phải phát hành “theo hình thức khác”.

FBI đã tuyên bố rằng chính phủ Bình Nhưỡng là thủ phạm tấn công vào mạng của Sony tháng trước, khiến để lộ các email cá nhân và kịch bản phim.

Hôm thứ Bảy, Bộ Ngoại giao Bắc Hàn nói Mỹ “tung ra cáo buộc vô căn cứ”.

“Chúng tôi đề nghị cùng điều tra vụ việc,” Bắc Hàn nói.

“Không cần dùng biện pháp tra tấn của CIA, chúng tôi có cách chứng minh vụ việc không liên quan chúng tôi.”

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trước đó nói việc Sony hủy buổi ra mắt bộ phim là một “quyết định sai lầm”.

“Chúng ta không thể để một kẻ độc tài từ một nơi khác áp đặt sự kiểm duyệt lên Hoa Kỳ,” ông nói.

Ông cũng tuyên bố sẽ “đáp trả” vụ tấn công mạng.

Bình Nhưỡng nói bộ phim ‘The Interview’ là sự xúc phạm danh dự của lãnh tụ nước này

‘Chưa bỏ cuộc’

Đáp lại lời chỉ trích của Tổng thống Obama, giám đốc điều hành của Sony, ông Michael Lynton nói với CNN rằng hãng này đã không quyết định sai khi hủy ra mắt bộ phim.

“Chúng tôi chưa bỏ cuộc … Chúng tôi chưa nhượng bộ,” ông nói.

Một thông cáo của Sony nói quyết định không giới thiệu ‘The Interview’ vào mùa Giáng Sinh là do “hầu hết các rạp trên toàn quốc không muốn công chiếu bộ phim”.

“Không có sự hợp tác từ các rạp phim, chúng tôi không thể khởi chiếu bộ phim vào Ngày Giáng Sinh. Chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác”, thông cáo viết.

“Chúng tôi vẫn hy vọng có thể mang bộ phim này đến khán giả”.

Chi tiết về kịch bản, mức lương và email cá nhân đã bị rò rỉ trên mạng sau vụ tấn công mạng hồi tháng 11.

Các tin tặc sau đó đã đề cập đến vụ tấn công hồi 11/9 và đe dọa “thế giới sẽ chìm trong nỗi sợ hãi” nếu ‘The Interview’ được khởi chiếu.

Bắc Hàn trước đó đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công, nhưng cũng tán dương hành động của các tin tặc là “chính nghĩa”.

Nội dung bộ phim nói về việc hai nhà báo Mỹ, do James Franco và Seth Rogen thủ vai, được cho phép gặp lãnh tụ Bắc Hàn.

CIA sau đó thuê hai người ám sát ông này.

Việc bộ phim bị hủy ra mắt đã bắt gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ Hollywood. Nhiều ý kiến đã cho rằng đây là hành động xâm phạm quyền tự do biểu đạt.

Diễn viên George Clooney nói với trang Deadline hôm thứ Năm rằng bộ phim có thể được cho ra mắt trên mạng và nói Hollywood không nên để cho Bắc Hàn đe dọa.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: