Chủ tịch Fed Bernanke nói kinh tế Mỹ đang hồi phục sức khỏe

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tuyên bố sẽ thu hẹp gói kích thích kinh tế.

Fed nói đã lên kế hoạch giảm bớt 10 tỷ đôla/tháng từ mức 85 tỷ đôla/ tháng hiện nay đối với chương trình mua trái phiếu.

Biện pháp này nhằm để hạ lãi suất và tiếp sức cho nền kinh tế.

Lý do mà ủy ban điều hành của Fed đưa ra là tăng trưởng việc làm mạnh mẽ.

Thông báo này được đưa ra sau cuộc họp kéo dài hai ngày ở Washington DC.

‘Kinh tế đủ mạnh’

Quyết định giảm bớt các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế cũng cho thấy ngân hàng trung ương Mỹ tin rằng nền kinh tế nước này đã đủ mạnh nên không hỗ trợ nhiều như trước nữa.

Khoản cắt giảm 10 tỷ đô la bao gồm: giảm mua trái phiếu của Bộ Ngân khố từ 45 tỷ đô la xuống còn 40 tỷ đôla/tháng và giảm mua chứng khoán được thế chấp bằng bất động sản (MBS) từ 40 tỷ xuống còn 35 tỷ đôla/tháng.

Trong dự đoán cho những năm tới, Fed cho rằng tình hình việc làm sẽ cải thiện nhanh hơn dự đoán trước đó.

Cơ quan này cũng nói tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống còn 6,3% trong năm 2014 từ mức 7% hiện nay.

Điều này có thể sẽ tạo điều kiện để Fed tiếp tục thu hẹp các biện pháp kích thích kinh tế trong năm tới.

Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang đang giảm liều thuốc kháng sinh, điều đó không có nghĩa là họ sẽ sớm cho bệnh nhân xuất viện.

Steve Wood, chuyên gia tại Quỹ đầu tư Russell

Trong buổi họp báo công bố quyết định này, Chủ tịch Fed, ông Ben Bernanke, nói: “Nếu những thông số sắp tới chứng tỏ chương trình hỗ trợ việc làm của chúng tôi là có hiệu quả, chúng tôi có thể sẽ tiếp tục giảm mua (trái phiếu và cổ phiếu)”.

Tuy nhiên, ông cũng tỏ ra cẩn trọng: “Những tiến triển hiện nay không có gì chắc chắn, và sự điều chỉnh cần phải dựa trên những thông số sắp tới.”

Các thị trường của Mỹ đã có phản ứng tích cực trước tin này.

Chỉ số Dow Jones tăng 292,71 điểm, tức 1,84%. Các chỉ số Nasdaq và S&P 500 đều tăng hơn 1%.

Điều này một phần là vì mặc dù việc giảm mua trái phiếu là khá lớn nhưng lại thấp hơn chút ít so với dự đoán.

“Đây là một khoản rất nhỏ và mang tính biểu tượng hơn là thực chất,” ông Steve Wood, chuyên gia tại Quỹ đầu tư Russell, nói với BBC.

“Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang đang giảm liều thuốc kháng sinh, điều đó không có nghĩa là họ sẽ sớm cho bệnh nhân xuất viện,” ông nói.

Muốn lạm phát tăng

Bà Janet Yellen dự kiến sẽ thay thế ông Ben Bernanke vào đầu năm sau

Fed cũng cho biết họ muốn thấy giá cả tăng trước khi chính thức ngừng hoàn toàn gói kích thích kinh tế.

Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã đặt chỉ tiêu lạm phát thường niên là 2%.

Lạm phát hiện nay đang nằm dưới mức này. Chỉ số giá tiêu dùng mới nhất cho thấy giá tăng khoảng 1,2%, trong đó mức giá cơ bản tăng khoảng 1,7%.

“Quyết định của chúng tôi hôm nay không có nghĩa là chúng tôi muốn giảm các hoạt động điều tiết,” ông Bernanke nói trong buổi họp báo.

“Chúng tôi quyết tâm thực hiện những gì cần thiết để đạt mức chỉ tiêu lạm phát.”

Ông Bernanke cũng nhấn mạnh rằng việc thay đổi lãnh đạo tại Fed không có ảnh hưởng gì đối với quyết định này.

Ông Bernanke dự kiến sẽ rời khỏi vị trí chủ tịch Fed vào ngày 31/1 năm sau. Phó chủ tịch Janet Yellen sẽ được xác định là người sẽ thế chỗ ông vào cuối tuần này.

“Tôi đã luôn tham vấn bà Janet ngay cả trước khi bà ấy được tổng thống đề cử và tôi cũng đã tham vấn bà ấy rất kỹ về quyết định này, và bà hoàn toàn ủng hộ,” ông Bernanke nói.

Khi được hỏi ông hy vọng lịch sử sẽ đánh giá di sản của ông như thế nào, Bernanke lảng tránh nói “Tôi hy vọng sẽ sống được tới lúc đọc cuốn sách sử đó”.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: