(TNO) Tuyến phà đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ nối liền Mỹ và Cuba sẽ được đưa vào hoạt động sau khi chính quyền Mỹ cấp phép cho 4 công ty vận tải đường thủy ở nước này.

cuba_wmzeCái bắt tay lịch sử giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ (phải) và Cuba – Ảnh: AFP

Tuyến đường kể trên đã bị gián đoạn từ năm 1960, khi Mỹ bắt đầu cấm vận đối với Cuba. Tháng 12.2014, Mỹ đã tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với nước láng giềng.
Trước đó, hai bên bên cũng đã đạt được thỏa thuận về việc mở đường bay nối liền hai nước.
Hãng tin AFP hôm 6.5 dẫn lời Joseph Hinson, chủ tịch công ty Dịch vụ tàu biển Mỹ, phấn khởi: “Bước tiến đạt được ngày hôm nay là một sự kiện lịch sử”.
Tuy nhiên, động thái kể trên không có nghĩa tàu thuyền sẽ qua lại tấp nập giữa hai quốc gia ngay lập tức. Sẽ còn phải mất nhiều thời gian cho các thủ tục hành chính.
Ngoài ra, bất chấp tuyến phà và đường bay, lệnh cấm của Mỹ ngăn công dân Mỹ đến Cuba vẫn còn đó. Chỉ những ai đáp ứng được 12 tiêu chí khắt khe mới được đến Cuba.
Dù vậy, tuyến phà vừa được cho phép sẽ là phương tiện hữu hiệu để chở hàng hóa từ Mỹ sang Cuba, vốn chỉ cách nhau 150 km.

Kiều Oanh

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!