Ba người thiệt mạng sáng ngày 20/9 trong một vụ nổ súng tại trung tâm phân phối của Rite Aid, đông bắc bang Maryland, AP dẫn lời giới hữu trách cho hay.

An ninh siết chặt quanh khu vực hiện trường

Một giới chức chấp pháp nhấn mạnh số tử vong này căn cứ vào thông tin sơ khởi.

Vụ tấn công xảy ra gần 3 tháng sau khi một người đàn ông nổ súng vào văn phòng một tòa soạn tại Annapolis, Maryland, giết chết 5 nhân viên tòa báo.

Văn phòng Cảnh sát Tư pháp tại Quận Harford cho biết trên Twitter rằng vụ nổ súng liên hệ đến “nhiều nạn nhân”, cảnh báo là tình hình vẫn chưa ổn định và yêu cầu mọi người tránh khu vực này.

Trên Twitter, Thống đốc Maryland Larry Hogan nói văn phòng ông đang theo dõi tình hình tại Aberdeen và tiểu bang sẵn sàng giúp đỡ.

Bà Susan Henderson, phát ngôn viên của chuỗi nhà thuốc tây Rite Aid nói vụ nổ súng xảy ra trong khuôn viên trung tâm phân phối của công ty tại Aberdeen. Bà mô tả đây là một cơ sở hỗ trợ liền kề một tòa nhà lớn hơn.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: