TTO – Quân đội Mỹ vừa sa thải 588 binh lính tại những vị trí nhạy cảm như tư vấn viên về vấn đề tấn công tình dục, lính mới và các hạ sĩ quan vì những vi phạm như tấn công tình dục, lạm dụng trẻ em hay say xỉn, theo USA Today ngày 27-2.

Mỹ sa thải 588 binh lính để giảm tỉ lệ tấn công tình dục trong quân đội – Ảnh: AFP

Quân đội cho biết đã xem xét trình độ và hồ sơ của 20.000 binh sĩ và tìm thấy 588 binh sĩ không phù hợp với công việc của họ. Một số bị sa thải, một số khác có thể đối mặt với các bản án nghiêm khắc.

Hành động này được xem là nhằm đáp lại đơn “đặt hàng” của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ChuckHagel.

Hồi năm ngoái, như AP đưa tin, ông Hagel yêu cầu tất cả các đơn vị quân đội xem xét lại trình độ của những người giữ chức vụ trên như một phần của nỗ lực ngăn chặn sự gia tăng các vụ tấn công tình dục trong quân ngũ.

Bên cạnh đó, AFP dẫn một báo cáo mới cho thấy tỉ lệ các vụ tấn công tình dục trong quân đội Mỹ tăng 60% trong năm 2013.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Cathy Wilkinson cho biết khoảng 5.400 trường hợp tấn công tình dục đã được báo cáo trong năm tài chính 2013, tức là khoảng 15 vụ/ ngày.

Anh Thư

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!