1

Hình ảnh chụp qua vệ tinh xác nhận một ngôi đền ở thành cổ Palmyra, Syria, đã bị phá hủy, Liên Hiệp Quốc cho biết.

Trước đó, cũng đã xuất hiện các thông tin về một vụ nổ tại Đền Bel ở Palmyra, nơi đang nằm trong phạm vi kiểm soát của tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Người đứng đầu cơ quan quản lý cổ vật của Syria trước đó ho biết cấu trúc cơ bản của ngôi đền 2.000 tuổi vẫn còn nguyên vẹn.

Tuy nhiên, các chuyên gia của Unosat (chương trình ứng dụng ảnh vệ tinh của Liên Hiệp Quốc) nói các hình ảnh từ vệ tinh cho thấy di tích này gần như không còn gì nữa.

“Thật không may, những hình ảnh mà chúng tôi nhận được cho thấy chính điện của ngôi đền đã bị phá hủy”, Einar Bjorgo, quản lý của Unosat, nói với BBC hôm 1/9.

Ông cho biết thêm rằng một dãy cột điêu khắc gần đó cũng đã bị phá hủy.

Hôm 31/8, Maamoun Abdulkarim, giám đốc Bảo tàng Cổ vật Syria, nói rằng có một vụ nổ lớn tại đền Bel nhưng ông tin rằng di tích này vẫn còn nguyên vẹn.

Các nhân chứng đã không thể đến gần di tích để xác nhận mức độ thiệt hại.

Image copyright Reuters
Image caption Đền Bel từng là một trong những di tích được bảo tồn tốt nhất tại thành phố cổ Palmyra

Tuần trước, một di tích khác ở Palmyra, Đền Baalshamin, cũng bị phá hủy.

Unosat hôm 1/9 đã công bố các hình ảnh vệ tinh cho thấy mức độ thiệt hại của đền Baalshamin. Các gian trong đền đã bị hư hỏng nặng hoặc phá hủy hoàn toàn.

IS nắm quyền kiểm soát Palmyra tháng 5/2015.

Các di tích của kỷ nguyên Hy Lạp-La Mã (Greco-Roman) tọa lạc ở vùng sa mạc phía đông bắc của thủ đô Damascus.

Đền Bel thờ các vị thần Palmyrene và là một trong những di tích được bảo tồn tốt nhất của thành phố cổ.

IS trước đây đã nhắm vào các di tích lịch sử ở những khu vực mà họ kiểm soát tại Iraq và Syria. Tổ chức này xem những ngôi đền và tác phẩm điêu khắc cổ xưa là dị giáo.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: