Đây không phải là lần đầu tiên đoàn ngoại giao của Ấn Độ ở Afghanistan bị tấn công

Những phần tử đánh bom tự sát đã nhắm mục tiêu vào tòa lãnh sự quán Ấn Độ ở thành phố Jalalabad thuộc miền đông Afghanistan, giết chết ít nhất chín dân thường.

Ba phần tử đánh bom lái xe hơi tới hiện trường trước khi kích hoạt vật liệu nổ của họ, theo cảnh sát cho biết.

Tiếng súng được nghe thấy vang lên một tiếng đồng hồ sau khi vụ nổ xảy ra vào lúc 10:00 giờ theo giờ địa phương (06:30 GMT).

Hầu hết các nạn nhân là từ một nhà thờ Hồi giáo gần đó.

Các quan chức Ấn Độ nói không ai trong số các công dân của họ bị thương.

Theo cảnh sát, ít nhất 23 người, trong đó có trẻ em, đã bị thương trong cuộc tấn công ở Jalalabad.

Phó cảnh sát trưởng Tỉnh Nangarhar Masum Khan Hashimi nói vụ nổ gần một nhà thờ Hồi giáo là một cuộc tấn công thất bại nhắm vào lãnh sự quán Ấn Độ.

Ông cho biết hai trong số những kẻ tấn công với áo khoác chứa đầy chất nổ đã ra khỏi xe và ngay lập tức bị cảnh sát nổ súng.

Phần tử còn lại trong xe hơi sau đó đã kích nổ chiếc xe, quan chức cảnh sát này nói với hãng tin Reuters.

Một khối lửa lớn có thể nhìn thấy đã bốc lên trên con đường ở hiện trường sau vụ nổ vốn làm hư hại nặng nhiều căn nhà và các cửa hàng địa phương.

Hiện chưa rõ ai đứng đằng sau vụ tấn công này.

‘Mục tiêu thường xuyên’

Các chiến binh của chúng tôi không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào ở Jalalabad

Phát ngôn nhân của Taliban nói với AFP

Jalalabad thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công quân sự, trong đó có một vụ nổ bom tại phi trường hồi năm ngoái.

Hồi tháng Năm, văn phòng Ủy ban Quốc tế của Hội Chữ thập đỏ cũng đã bị tấn công, làm chết một nhân viên bảo vệ người Afghanistan.

Hồi tháng Ba, nhiều cảnh sát bị thiệt mạng trong một vụ tấn công tự sát nhắm vào một đồn cảnh sát ở thành phố.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Taliban phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công hôm thứ Bảy.

“Các chiến binh của chúng tôi không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào ở Jalalabad,” phát ngôn viên của Taliban, ông Zabihullah Mujahid, nói với hãng tin AFP.

Các dinh thự của đoàn ngoại giao Ấn Độ tại Afghanistan từng bị nhắm mục tiêu từ trước.

Hồi năm 2008 và 2009, Đại sứ quán Ấn Độ ở Kabul bị tấn công hai lần khiến hàng chục người thiệt mạng.

Cuộc tấn công hôm thứ Bảy diễn ra sau khi các quan chức trước đó một hôm cho hay có giao tranh ác liệt giữa lực lượng an ninh và các chiến binh bên trong khu vực huyện Shirzad thuộc tỉnh Nangarhar.

Giới chức nói 76 thành viên Taliban và 22 cảnh sát đã thiệt mạng trong một loạt các vụ đụng độ.

Theo BBC

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: