1

Australia và New Zealand đang tưởng nhớ những người lính chiến đấu ở Gallipoli, Thổ Nhĩ Kỳ thời Thế chiến thứ Nhất.

Nhiều sự kiện diễn ra ngày 25/4 đánh dấu quân Đồng minh đổ bộ xuống Gallipoli, dẫn đến trận đánh tổn thất lớn về nhân mạng.

Thủ tướng Úc gọi đây là những “người anh hùng lập quốc” của Australia.

Hơn 11.400 người lính của quân Úc và New Zealand (gọi tắt là ANZAC) đã thiệt mạng.

Ngày Anzac được xem là dịp lễ quan trọng nhất tại Australia và New Zealand.

Nhiều người Úc tin rằng sự kiện này chứng tỏ họ không thua kém nước nào trên thế giới.

Trong toàn bộ chiến dịch, khoảng 131.000 người, gồm 45.000 của quân Đồng minh và 86.000 quân Thổ Nhĩ Kỳ, đã thiệt mạng.

Trong đó có 25.000 lính Anh và 10.000 lính Pháp.

Thái tử Anh Charles và Tướng Úc Mark Kelly tại buổi lễ

Thái tử Charles và hoàng tử Harry của Anh đã đến Thổ Nhĩ Kỳ dự lễ.

Cuộc tấn công Gallipoli bắt đầu ngày 25/4/1915. Khi đó Đồng minh muốn chiếm Constantinople (nay là Istanbul) qua ngả bán đảo Gallipoli.

Liên quân chủ yếu là quân Anh và Pháp, cùng lính của Australia, New Zealand, Ấn Độ và đảo Newfoundland, đã tham gia.

Trận đánh Gallipoli là thất bại của quân Đồng minh. Giao tranh giằng co cho đến khi liên quân rút khỏi bán đảo tháng Giêng 1916.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: