1

Một trận động đất dữ dội với nhiều cơn hậu chấn mạnh xảy ra tại thủ đô Kathmandu của Nepal đã giết chết hơn 600 người và gây thương tích cho nhiều người khác. Số thương vong dự kiến sẽ gia tăng.

Trận động đất có cường độ 7,9 xảy ra vào lúc gần 12 giờ trưa cách Kathmandu 81 kilomét về hướng tây bắc, làm sập nhà cửa và khiến dân chúng hốt hoảng chạy ra đường. Một cơn hậu chấn 6.6 xảy ra hơn một giờ sau cơn địa chấn ban đầu.

Nhiều người bị gãy tay, gãy chân và những chấn thương nghiêm trọng khác.

Một toà tháp lịch sử xây từ thế kỷ 19 ở Kathmandu bị sập và có tin nói rằng mấy mươi người có thể bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Cơn địa chấn làm bùng ra một trận tuyết lở ở Hy Mã Lạp Sơn, làm vài người leo núi bị thiệt mạng và một số người khác bị mắc kẹt.

Chấn động của cơn địa chấn này có thể được cảm nhận ở nhiều nước khác, kể cả lân bang Ấn Độ, nơi có ít nhất 20 người thiệt mạng.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: