Công ăn việc làm ở Hoa Kỳ đã tăng dù chưa nhiều nhưng cao hơn so với dự đoán của các kinh tế gia hồi tháng 5/2013.

Theo số liệu bảng lương mới nhất của khu vực sản xuất hàng hóa, xây dựng và chế tạo, có 175.000 việc làm được tạo ra trong tháng trước.
Tuy tỷ lệ thất nghiệp vẫn tăng nhẹ lên mức 7.6%, nhưng cho thấy dấu hiệu tích cực khi nhiều công nhân hơn tham gia vào lực lượng lao động.

“Thị trường lao động có lẽ vẫn chưa được mạnh như chúng tôi dự đoán,” theo ông Kevin Cummins, một kinh tế gia của UBS ở Stamford, Connecticut, nói trước khi có báo cáo trên.

Giá cổ phiếu cũng sụt giảm trong giai đoạn trước khi số liệu trên được công bố, do các nhà đầu tư lo lắng rằng, nếu bản báo cáo cho thấy dấu hiệu tốt có thể khiến cho chương trình mua trái phiếu của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) bị chậm lại.

Kế hoạch giảm chi tiêu được nhấn mạnh trong báo cáo việc làm khi chính phủ liên bang cắt tới 14.000 việc làm. Nhiều việc làm ở khổi chế tạo cũng bị cắt giảm.

Tuy nhiên, tỷ lệ việc làm tăng ở mảng kinh doanh và khối chuyên môn, giải trí, dịch vụ, và bán lẻ.
‘Con số tích cực’

Giá cổ phiếu giảm trước khi có báo cáo việc làm tháng 5 do một số lo ngại về chương trình trái phiếu

Con số mới nhất cho thấy, ít có khả năng Fed kiểm soát được chương trình mua trái phiếu, vốn nhắm tới việc giảm lãi suất và đẩy mạnh thị trường việc làm.

“Điều tạo ra con số tích cực là nó không nằm ở điểm cực đoan của bất kỳ phía nào, và cho thấy viễn cảnh mà các nhà đầu tư đang tìm kiếm, là sự tiếp tục phục hồi kinh tế chậm rãi mà không phải là tỷ lệ tăng trưởng lớn đưa ra từ phía chính phủ liên bang,” theo ông Rick Meckler, chủ tịch Liberty View Capital Management ở New Jersey.

Còn ông Chris Williamson, kinh tế gia hàng đầu của Markit, nói rằng Fed sẽ “theo dõi và đòi hỏi chặt chẽ các số liệu về hoạt động kinh doanh trong những tháng tới trước khi đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về thay đổi chính sách”.

Vào tháng Năm, số người thất nghiệp dài hạn – ở mức từ 27 tuần trở lên – vẫn giữ nguyên ở số 4.4 triệu người, chiếm 37.3% tỷ lệ thất nghiệp.

Trong khi đó, số việc làm tạo ra hồi tháng 3 được cho là 142.000 chứ không phải 138.000, và tháng Tư là 149.000 thay vì con số 165.000 trước đó.
Theo BBC Vietnamese

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: