GARDEN GROVE, CaliforniaNgày 31 Tháng Ba, hạn chót ghi danh bảo hiểm y tế Obamacare, đã qua. Nhiều cư dân của Orange County tự hỏi bây giờ có nhu cầu y tế thì có thể làm gì? Một trong những câu trả lời là liên lạc ghi danh chương trình MSN tại Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa, 7761 Garden Grove Blvd., Garden Grove, CA 92841.

Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa, Garden Grove, California.

“Chúng tôi có chương trình ‘Lưới An Toàn Y Khoa’,  gọi tắt là MSN (Medical Safety Net), do Cơ Quan Y Tế Orange County thành lập vào Tháng Giêng để giúp đỡ bệnh nhân có nhu cầu y tế bảo vệ mạng sống, phòng chống khuyết tật nặng nề hay phòng sức khỏe sa sút trầm trọng, qua sự hợp tác với cộng đồng y tế tư nhân,” cô Dung Cao, đại diện trung tâm.

“Nói cho dễ hiểu, một cách tổng quát, MSN giống như chương trình MSI trước đây, nhưng bệnh nhân phải được bác sĩ chứng nhận là mang bệnh mãn tính cần uống thuốc, như cao máu, tiểu đường, suyễn, viêm gan B. Riêng bệnh về da thì không áp dụng trong chương trình này,” cô nói.

Cô cho biết thêm “muốn ghi danh vào chương trình MSN, bệnh nhân phải trong hạn tuổi 19-64, là cư dân hợp pháp ở Orange County và mức thu nhập hội đủ điều kiện trên mức 138% và bằng hay dưới 200% mức nghèo đói FPL (Federal Poverty Level) do liên bang quy định.”

“Nói khác đi, mức nghèo đói năm ngoái là 200%, những ai ở mức 0-138% được MediCal, nhưng hiện nay, những người có MSI (nghĩa là có mức thu nhập từ 139% trở lên) phải mua bảo hiểm Covered California,” cô Dung giải thích.

“Có hai lựa chọn, áp dụng cho những ai có mức thu nhập từ 139%-200% mức nghèo đói do liên bang quy định. Một là mua bảo hiểm rẻ nhất tốn $700/năm và tiền khấu trừ (deductible) là $5,000/năm. Hai là ghi danh với chương trình MSN,” cô cho biết.

“Nói cho dễ hiểu, khi ở trong chương trình MSN, nghĩa là hội đủ các điều liện về tuổi tác, là cư dân Orange County, mang bệnh mãn tính cần uống thuốc do bác sĩ chứng nhận và có mức thu nhập theo tiêu chuẩn quy định, bệnh nhân MSN sẽ phải trả $60 mỗi lần đi khám bệnh, và phải trả tiền co-pay $300 nếu vào phòng cấp cứu,” cô giải thích.

Cô lưu ý: “Chương trình Covered California không trả cho bệnh về mắt và răng, nhưng TTYT Nhân Hòa có chương trình cung cấp những dịch vụ này ít tốn kém. Ngoài ra, phụ nữ có thể được thử Pap Smear và khám ung thư vú miễn phí tại đây.”

Theo tài liệu do TTYT Nhân Hòa cung cấp, bệnh nhân người lớn ghi danh MSN có thể làm đơn gia nhập chương trình tại trung tâm. Bệnh nhân khi có nhu cầu y tế chỉ có thể đến nơi đã ghi danh và không cần giấy phép của bảo hiểm hoặc đến phòng cấp cứu của bệnh viện. Chương trình MSN có những dịch vụ y tế phục vụ bệnh nhân trong hoàn cảnh nêu trên, nhưng cũng có những dịch vụ không được cung cấp như các loại bảo hiểm y tế khác. Mọi thắc mắc, người ghi danh có thể hỏi nhân viên của TTYT Nhân Hòa.

Về điều kiện thu nhập, mức thu nhập hàng năm ở mức nghèo đói do liên bang quy định phải dưới mức 200% cho một gia đình bốn người là $39,829.50 – $47,700; năm người là $46,609.70 – $55,820; sáu người là $53,389.90 – $63,940; bảy người là $60,170.10 – $72,060 và tám người là $66,950.30 – $80,180.

Mọi chi tiết về chương trình MSN, xin liên lạc cô Joanne Nguyễn hay ông Phan Tuấn tại điện thoại số (714) 898-8888(714) 898-8888 hay đến trụ sở TTYT Nhân Hòa, 7761 Garden Grove Blvd., Garden Grove, CA 92841.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: