ANAHEIM, California Hôm Thứ Năm, 10 Tháng Tư, Ðại Hội Ðiện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (VFF) sẽ khai mạc vào lúc 7 giờ tối tại UltraLuxe Cinemas, 321 West Katella Avenue, Anaheim, CA 92802.

Tham dự buổi khai mạc đại hội lần thứ 7 này sẽ có sự hiện diện của đạo diễn Hàm Trần (phim Vượt Sóng), đạo diễn Timothy Linh Bùi (phim Rồng Xanh), nữ tài tử Kathy Uyên (phim Passport to Love), và nam tài tử Phan Anh (phim First Love).

Quang cảnh lễ khai mạc Ðại Hội Ðiện Ảnh Việt Nam Quốc Tế 2013 tại Irvine, California. (Hình: Người Việt)
VFF, trước đây được gọi là ViFF, diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 Tháng Tư tại UltraLuxe Cinemas và viện bảo tàng Bowers, 2002 N. Main Street, Santa Ana, CA 92706.
Theo ban tổ chức, sau một năm chuẩn bị và tuyển lựa 50 phim khắp nơi gửi về, VFF chọn được tổng cộng 29 phim thuộc nhiều thể loại, đề tài, để trình chiếu lần này.

“Năm nay ban tuyển chọn gồm năm thành viên. Phim được gửi đến từ các nước Úc, Pháp, Ðức, Nhật, Nam Hàn, Việt Nam, Hoa Kỳ, và Canada,” cô Ysa Lê, đồng giám đốc chương trình, cho biết. “Phim năm nay sẽ gần gũi hơn với khán giả vì có rất nhiều phim mang tính giải trí, nhẹ nhàng. Ví dụ như thể loại phim hài với số tham gia áp đảo.”

Ðược biết, ngoài viện bảo tàng Bowers ở Santa Ana, nơi có chiếu phim miễn phí cho học sinh, sinh viên và người cao niên là được giữ nguyên cho đại hội năm nay, ban tổ chức thay những địa điểm chiếu phim còn lại với rạp phim UltraLuxe Cinemas, “để gần trung tâm Little Saigon và thuận tiện cho việc đi lại, đậu xe,” theo lời cô Ysa.

VFF là một trong nhiều hoạt động của Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA). Ðây là một tổ chức văn hóa bất vụ lợi, do một số nhà báo, nghệ sĩ và thân hữu, với mục tiêu “phong phú hóa và kết nối các cộng đồng qua nghệ thuật” thành lập năm 1991. Ngoài VFF, VAALA cũng tổ chức nhiều sinh hoạt văn hóa như triển lãm, ra mắt sách, trình diễn nhạc, kịch, Cuộc Thi Vẽ Thiếu Nhi Trung Thu, các lớp học âm nhạc và nghệ thuật, hay chương trình smART Program với workshop nghệ thuật miễn phí cho một số hội đoàn phục vụ thiếu niên và thiếu nhi tại vùng Orange County và Los Angeles.

Mọi chi tiết về VAALA, xin vào trang mạng www.vaala.org. (Ð.D.)

 


Chương trình chiếu phim của VFF 2014

Thứ Năm, 10 Tháng Tư, Ðêm Khai Mạc

UltraLuxe Cinemas, 321 West Katella Avenue, Anaheim, CA 92802.

-7PM – 10PM (giá vé $20)

“What If?” (Giả sử) của đạo diễn Phoenix Vũ, 12 phút.

“How To Fix In Six Inch Heel?” (Âm mưu giày gót nhọn) của đạo diễn Hàm Trần, 95 phút.

-10PM – 1AM (giá vé $40): Buổi tiếp tân khai mạc.


Thứ Sáu, 11 Tháng Tư, Ngày Cộng Ðồng

* Viện bảo tàng Bowers, 2002 N Main Street, Santa Ana, CA 92706.

-11AM – 1PM (giá vé $10, 60 tuổi trở lên và học sinh, sinh viên có căn cước miễn phí)

“Tofu Man” của đạo diễn Andrew Robb, 5 phút.

“Employed Identity” của đạo diễn Bảo Nguyễn, 24 phút.

“My Father’s Truck” (Xe tải của bố tôi) của đạo diễn Mauricio Osaki, 16 phút.

“Hanoi Fly Boy” của đạo diễn Việt Phương Ðào, 16 phút.

“Youth in Motion: a workshop for emerging filmmakers,” 20 phút.

– 2PM – 4:10 PM (giá vé $10, 60 tuổi trở lên và học sinh, sinh viên có căn cước miễn phí)

“Chè” của đạo diễn Paul Lê, 4 phút.

“Xe ôm” của đạo diễn Nguyễn Thị Thắm, 25 phút.

“Burn To Send” (Ðốt về trời) của đạo diễn Andinh Hà, 22 phút.

“Change of Our Lives” của đạo diễn Maria Trần, 58 phút.

* UltraLuxe Cinemas, 321 West Katella Avenue, Anaheim, CA 92802.

-7PM (giá vé $10, 60 tuổi trở lên và học sinh, sinh viên có căn cước giá vé $8)

“Devil’s Time Keeper” của đạo diễn Robert Mai, 5 phút.

“Once Upon A Time In Vietnam” (Lửa Phật) của đạo diễn Dustin Nguyễn, 104 phút.

-10PM – 1AM

Tiệc (vé mời), Bubba Gump Shrimp Co., 321 W. Katella Avenue, Suite 101, Anaheim, CA 92802.
Thứ Bảy, 12 Tháng Tư

* UltraLuxe Cinemas, 321 West Katella Avenue, Anaheim, CA 92802.

-11AM – 1PM (giá vé $10, 60 tuổi trở lên và học sinh, sinh viên có căn cước giá vé $8)

“Lonely Wheels” của đạo diễn Vinh Nguyễn, 2 phút.

“What If?” (Giả sử) của đạo diễn Phoenix Vũ, 12 phút.

“Healthy” của đạo diễn Gary Condes, 14 phút.

“Mai Gallery” của đạo diễn Amy Hartman, 13 phút.

“Butterfly” (Bướm) của đạo diễn Trần Trung Linh, 23 phút.

“You Never Know” của đạo diễn Vi-Dan Trần, 32 phút.

-1PM – 2:15PM (miễn phí): Hội thảo “From Script to Screen”

-2PM – 4:35PM (giá vé $10, 60 tuổi trở lên và học sinh, sinh viên có căn cước giá vé $8)

“A Trip to the City” của đạo diễn Hương Nguyễn, 13 phút.

“Thuy” của đạo diễn Kim Jae-Han, 108 phút.

-4PM – 5:15PM (miễn phí): Lễ trao giải Spotlight.

-5:15PM – 7:30PM (giá vé $10, 60 tuổi trở lên và học sinh, sinh viên có căn cước giá vé $8)

“No. 10 Blues” (Goodbye Saigon) của đạo diễn Norio Osada, 100 phút.

-8PM – 10:45PM (giá vé $10, 60 tuổi trở lên và học sinh, sinh viên có căn cước giá vé $8)

“Burn To Send” (Ðốt về trời) của đạo diễn Andinh Hà, 22 phút.

“Funny Money” (Tiền Chùa) của đạo diễn Thiện Ðỗ, 96 phút.

* FiRE+iCE – Grill & Bar, Anaheim Garden Walk

-10:45PM – 1AM (giá vé $10): Tiệc Trống Ðồng, cùng tổ chức với Phòng Thương Mại Việt Mỹ.


Chủ Nhật, 13 Tháng Tư

*UltraLuxe Cinemas, 321 West Katella Avenue, Anaheim, CA 92802.

-11AM – 1:30PM (giá vé $10, 60 tuổi trở lên và học sinh, sinh viên có căn cước giá vé $8)

“The Lost Fighters of Vietnam” (Công Binh) của đạo diễn Lâm Lê, 116 phút.

-2PM – 4:30PM (giá vé $10, 60 tuổi trở lên và học sinh, sinh viên có căn cước giá vé $8)

“The Trip” của đạo diễn Prano Bailey-Bond, 10 phút.

“Grandfather” (Ông nội) của đạo diễn Phương Thảo Ðồng, 11 phút.

“O-The Circle” (Vòng tròn O) của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, 6 phút.

“A Trip to the City” của đạo diễn Hương Nguyễn, 13 phút.

“A New Mourning” (Après la peine) của đạo diễn Trương Minh Anh, 61 phút.

-4:15PM – 5PM (miễn phí): Ra mắt sách “Troubling Borders”

Người đọc: Davorn Sisavath và Chuong-Ðài Võ.
Co-editors: Lan Dương, Isabelle Thúy Pelaud, và Mariam B. Lâm.

-5PM – 7:15PM (giá vé $10, 60 tuổi trở lên và học sinh, sinh viên có căn cước giá vé $8)

“Squared” của đạo diễn Hiếu Trần, 15 phút.

“Someone I Used To Know” của đạo diễn Nadine Trương, 89 phút.

-7:30PM – 8PM (miễn phí): Lễ trao giải VFF 2014.

-8PM – 10PM (giá vé $10, 60 tuổi trở lên và học sinh, sinh viên có căn cước giá vé $8)

“Little Teo” (Tèo em) của đạo diễn Charlie Nguyễn, 90 phút.

-10PM – 1AM (giá vé $25)

Tiệc bế mạc VFF 2014, Ralph Brennan’s Jazz Kitchen, Downtown Disney.
Giá vé đặc biệt: $200/vé (tham dự tất cả mọi buổi chiếu phim, sự kiện và tiệc của VFF).


Nơi bán vé

Nhà sách Tú Quỳnh, 9581 Bolsa Avenue, Westminster, CA 92843, điện thoại (714) 531-4284.

  • Viện bảo tàng Bowers, 2002 N. Main Street, Santa Ana, CA 92706, điện thoại (714) 418-2499.
  • UltraLuxe Cinemas, 321 West Katella Avenue, Anaheim, CA 92802, điện thoại (714) 399-0300.
  • Hoặc trang mạng www.vietfilmfest.com.

Ðậu xe

  • UltraLuxe Cinemas, miễn phí 4 giờ đầu, sau đó phải trả cho mỗi giờ đậu thêm.
  • Viện bảo tàng Bowers, $6/ngày, đậu ngoài đường miễn phí.
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: