Các tay súng tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đang giữ một con tin người Mỹ là nữ nhân viên của tổ chức viện trợ nhân đạo và đòi tiền chuộc 6,6 triệu USD.

taysungIS

Một tay súng IS – Ảnh: Reuters

Người phụ nữ, danh tính vẫn chưa được công bố, là người thứ 3 trong số ít nhất 4 người Mỹ bị IS bắt làm con tin, theo Russia Today (Nga) ngày 26.8.

Các tay súng IS đang hoành hành ở Iraq và Syria, chiếm giữ nhiều khu vực của hai nước này.

Nhà báo James Foley, được cho là bị IS cắt đầu và tung video lên mạng vừa qua, là con tin thứ 4. Trong đoạn video này, IS còn dọa sẽ giết một nhà báo Mỹ khác là Steven Sotloff.

Ngoài số tiền chuộc 6,6 triệu USD, IS còn đề nghị trả tự do cho Aafia Siddiqui, một người phụ nữ Hồi giáo bị bỏ tù ở Mỹ kể từ năm 2010 sau khi âm mưu tấn công các quan chức Mỹ.

Mặc dù Nhà Trắng hôm 22.8 từng tuyên bố việc IS cắt cổ dã man Foley là “vụ tấn công khủng bố” chống lại nước Mỹ, nhưng Mỹ vẫn kiên quyết duy trì chính sách không khoan nhượng với khủng bố.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: