1

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif chờ đợi trước khi bắt đầu phiên thảo luận kín về hạt nhân với Đại diện Tối cao của Liên hiệp châu Âu về Chính sách An ninh và Ðối ngoại, bà Catherine Ashton, tại Vienna, Áo, 17/6/2014.

Khi các đại biểu từ Iran và sáu cường quốc thế giới đến Vienna cho vòng đàm phát nước rút cuối cùng, Iran cho biết nước này sẵn sàng thực hiện các bước cụ thể để bảo đảm chương trình hạt nhân của họ vẫn trong mục đích hòa bình, nhưng sẽ không “quỳ xuống để cầu xin.”

Phát biểu trong một video được đưa lên Youtube, ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif kêu gọi các nhà thương thuyết tôn trọng lẫn nhau trong đàm phán, hơn là điều mà ông gọi là “vòng xoắn của sự leo thang.”

Các bên đang đối mặt với kỳ hạn chót là ngày 20/7 cho thỏa thuận cuối cùng hoặc nguy cơ có thể xảy ra là đàm phán sẽ được gia hạn và khó khăn hơn. Những nỗ lực trong tháng qua trong một thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân của Iran nhằm đổi lấy việc dỡ bỏ một số chế tài của Liên Hiệp Quốc và phương Tây đã kết thúc trong bế tắc.

Cùng với Iran và Hoa Kỳ, các bên tham gia đàm phán khác gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Ðức và Nga.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry viết trên tờ The Washington Post tuần này rằng các nhà lãnh đạo Iran có thể “đồng ý với các bước cần thiết để bảo đảm với thế giới là chương trình hạt nhân của họ sẽ chỉ cho mục đích hòa bình”… “hoặc họ có thể lãng phí một cơ hội chấm dứt sự cô lập về kinh tế và ngoại giao của Iran và cải thiện cuộc sống của người dân.”

Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của họ là chỉ dành cho mục đích dân sự hòa bình.

 

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: