1

Hungary đã đóng cửa biên giới với Croatia trong một nỗ lực ngăn dòng di dân băng qua nước họ trên đường đến Tây Âu.

Croatia cho biết họ sẽ bắt đầu hướng người di cư đến Slovenia thay cho Hungary.

Hungary là nước trung chuyển chính cho người di cư, đa phần trong số họ muốn tiếp tục đến Áo và Đức.

Hungary tuyên bố đóng cửa biên giới hôm thứ Sáu 16/10 sau khi các lãnh đạo EU đã không đồng ý kế hoạch của Hungary đề nghị gửi quân đội ngăn người di cư đến Hy Lạp.

Biên giới Hungary-Croatia được bao bọc thêm một hàng rào thép gai, đóng cửa lúc nửa đêm thứ Sáu 16/10 giờ địa phương.

Một nhóm vài trăm người di cư đến gần làng Zakany trước thời điểm này vài phút là những người cuối cùng được phép đi qua biên giới.

“Chúng tôi biết rằng đây không phải là giải pháp tốt nhất, nhưng là giải pháp khả dĩ nhất”, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto tuyên bố. Những người di cư vẫn có thể xin tỵ nạn tại Hungary ở hai khu quá cảnh biên giới, ông nói thêm.

Image copyright AFP
Image caption Thủ tướng Đức Angela Merkel chụp hình với người tỵ nạn Syria

Hungary cũng đã đóng cửa khẩu với Serbia.

Có lo ngại ở Slovenia rằng việc đóng cửa biên giới Croatia-Hungary sẽ khiến nhiều người di cư chuyển hướng qua Slovenia.

Bộ trưởng Nội vụ Croatia Ranko Ostojic cho biết Croatia đã “chuyển hướng sang Slovenia”.

Theo ông, Croatia chưa có thỏa thuận nào với Slovenia. “Đây hoàn toàn là kế hoạch của Croatia”, ông nói.

Phản ứng lại, Slovenia ngừng tất cả tuyến xe lửa chở khách từ Croatia, công ty đường sắt quốc gia Slovenia thông báo.

Bộ trưởng Nội vụ Slovenia Vesna Gjorkos Znidar cho hay đã triển khai thêm cảnh sát tại biên giới với Croatia.

Nhưng bà cho biết nước này vẫn tiếp nhận người tỵ nạn một khi các nước láng giềng Áo và Đức vẫn mở cửa biên giới của họ.

Image copyright AFP
Image caption Gần 600.000 người đã đến EU bằng đường biển trong năm nay, hầu hết đi qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ

Chưa hoàn tất

Sáng thứ Sáu 16/10, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng kế hoạch hành động chung về cuộc khủng hoảng di dân với nước họ mà các quan chức EU thông qua vẫn còn chưa hoàn tất.

Các nhà lãnh đạo EU nhất trí đẩy nhanh các cuộc đàm phán về miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này ngăn được dòng di dân, cũng như “thúc đẩy” đàm phán về việc gia nhập EU và cung cấp thêm viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho hay các quốc gia EU đang cân nhắc yêu cầu viện trợ 3 tỷ euro (3,4 tỷ đôla) của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chỉ trích nặng nề phản ứng của châu Âu trước cuộc khủng hoảng di dân.

“Họ thông báo họ rằng sẽ tiếp nhận khoảng 30.000 đến 40.000 người tỵ nạn và được đề cử giải Nobel vì nghĩa cử này. Chúng tôi đang tiếp nhận hai triệu rưỡi người tỵ nạn mà chẳng ai quan tâm cả,” ông nói.

Image copyright AFP
Image caption Một cậu bé tỵ nạn Syria

Gần 600.000 người đã đến EU bằng đường biển trong năm nay, hầu hết đi qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ.

Bà Merkel dự kiến đến Thổ Nhĩ Kỳ để hội đàm vào cuối tuần này.

“Hiện còn rất nhiều việc cần làm. Nhưng không thể nói rằng chúng ta chưa đạt được điều gì cả”, bà Merkel nói.

Các nguồn tin từ EU cho hay một số quốc gia tỏ ra thận trọng, không muốn đạt thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ quá nhanh chóng.

Trong số những nước này có Hy Lạp, Cyprus và Pháp.

Trong khi đó, một người nhập cư được cho là công dân Afghanistan đã bị cảnh sát biên giới Bulgaria bắn chết sau khi nhập cảnh từ Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm 15/10.

Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov đã rời hội nghị Brussels khi nghe tin này.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: