1

Trong khi đó người biểu tình đang tụ tập bên ngoài tòa trụ sở cơ quan lập pháp của thành phố.

Chương trình cải cách lần đầu tiên cho người dân Hong Kong quyền bỏ phiếu lựa chọn lãnh đạo thành phố vào năm 2017 nhưng các ứng viên sẽ phải do một ủy ban thân Bắc Kinh lựa chọn.

Tháng Chín năm ngoái các cuộc biểu tình lớn đòi dân chủ đã nổ ra ở Hong Kong và kéo dài nhiều tuần.

Hàng trăm nhà hoạt động, bao gồm cả hai phe thân và chống Bắc Kinh, hiện đang có mặt bên ngoài Trụ sở Lập pháp (LegCo) với các biểu ngữ và hô to khẩu hiệu.

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng đưa tin rằng cảnh sát đã đặt ít nhất 200 cảnh sát viên bên trong tòa nhà và điều thêm khoảng 1.000 người khác bên ngoài.

Các chi tiết của chương trình cải cách theo lịch trình được chính phủ công bố vào lúc 11:00 trưa giờ địa phương (10:00 giờ sáng giờ Hà Nội) vào thứ Tư.

Các dân biểu đấu tranh cho dân chủ ở Hong Kong đã tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống chương trình cải tổ này cho dù đã nhận cảnh báo từ chính phủ Trung Quốc là không nên làm như vậy.

Nếu như họ bỏ phiếu chống thì chương trình này sẽ không có đủ 2/3 số phiếu để thông qua.

Song Ru’an, quan chức ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong, nói với các phóng viên: “Nếu như phe Dân chủ vẫn bướng bỉnh muốn bác đề xuất thì nền dân chủ ở Hong Kong sẽ bị bế tắc”.

Hiện chưa rõ Trung Quốc sẽ phản ứng thế nào nếu như chương trình cải cách bị bác trong cuộc bỏ phiếu theo kế hoạch sẽ diễn ra hôm thứ Năm hoặc thứ Sáu này.

An ninh đang được tăng cường trong toàn thành phố.

Hôm thứ Ba 16/6 Trung Quốc cảnh báo về “các thế lực cực đoan” ở Hong Kong sau khi cảnh sát bắt giữ 10 người vì nghi chế tạo thuốc nổ.

Cảnh sát nói một nghi phạm nhận là thành viên một nhóm nhưng không nói tên cũng như mục tiêu hoạt động.

Phe vận động dân chủ thì cáo buộc chính quyền tìm cách bôi nhọ tên tuổi của họ.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: