(TNO) Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào hôm 9.8 đã khiến người đồng cấp bên phía Trung Quốc phật lòng vì đến trễ trong cuộc gặp giữa 2 bên, diễn ra bên lề hội nghị các ngoại trưởng ASEAN ở Myanmar.

2014-08-09t111543z_984245046_gm1ea891hdg01_rtrmadp_3_asean-southchinaseaNgoại trưởng Mỹ John Kerry bắt tay người đồng cấp bên phía Trung Quốc Vương Nghị tại hội nghị các ngoại trưởng ASEAN ở Myanmar hôm 9.8 – Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng ông đã phải đợi “hơn nửa tiếng đồng hồ” sau khi ông Kerry xuất hiện trễ trong cuộc gặp giữa đại diện ngoại giao 2 nước.

Mỉm cười bẽn lẽn, ngoại trưởng Mỹ sau đó đã lên tiếng xin lỗi, AFP đưa tin.

“Tôi rất, rất xin lỗi”, ông Kerry phát biểu trước khi vào dự cuộc gặp song phương.

Tại hội nghị ASEAN lần này, Washington đã lên tiếng kêu gọi ngừng ngay các hành động gây bất ổn tại Trung Quốc.

Vào hôm 9.8, ngoại trưởng Trung Quốc vẫn khăng khăng cho rằng Trung Quốc không phải là nước gây hấn trên biển, nhưng không quên cảnh cáo Bắc Kinh sẽ có “những phản ứng rõ ràng và chắc chắn” để bảo vệ lợi ích trên biển của mình.

Hoàng Uy

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!