2 ngày sau khi email nói xấu Angelina Jolie của nữ giám đốc tập đoàn giải trí Sony Pictures bị “lộ”, nữ diễn viên Hollywood có buổi gặp gỡ mặt đối mặt với người phụ nữ có tên là Amy Pascal.”Bà mẹ sáu con” dùng ánh mắt lạnh lùng “đáp lại” nụ cười thân mật của Amy Pascal.

Các tin tặc không chỉ đột nhập vào hệ thống bảo mật của hãng Sony tìm kiếm những thông tin tuyệt mật về các bộ phim đã thực hiện, những dự án tương lai mà còn “soi mói” những bức thư riêng tư của các lãnh đạo tập đoàn này.Amy Pascal, giám đốc của tập đoàn giải trí Sony Pictures, là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất của làng giải trí thế giới. Bà Amy vốn được lòng và nhận được sự kính trọng của nhiều nghệ sĩ tại Hollywood.

hol1312-3dfe3

Nữ diễn viên Angelina Jolie bị nhận xét là “đứa trẻ hư hỏng được nuông chiều và có tài năng hạn chế”.

Tuy nhiên, cách đây vài ngày, một số bức email có nội dung riêng tư ghi lại cuộc nói chuyện giữa bà Amy và một nhà sản xuất phim hàng đầu thế giới – Scott Rudin bất ngờ bị phát tán. Trong đó, bà Amy và Scott nhận xét khá nhiều về những nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó phần lớn là những câu “móc máy” phê phán.

Angelina Jolie đã được nhắc đến trong cuộc hội thoại bằng thư điện tử giữa bà Amy và nhà sản xuất danh tiếng này. Trong đó, hai người mô tả Angelina Jolie giống như một “đứa trẻ hư hỏng được nuông chiều và có tài năng hạn chế”.

Trong một bức thư của mình, nhà sản xuất Rudin đã bày tỏ sự tức giận khi biết tin, nữ diễn viên Angelina Jolie muốn mời đạo diễn David Fincher, người tạo nên bộ phim Gone Girl, thực hiện bộ phim Cleopatra mà cô làm diễn viên chính. Kế hoạch thực hiện bộ phim về nữ hoàng Ai Cập Cleopatra đã là niềm mơ ước của Angelina Jolie từ nhiều năm nay. Cô cũng muốn chồng cô, Brad Pit và 6 đứa con tham gia dự án này.

Tuy nhiên, với giọng điệu cay cú trong email, nhà sản xuất Rudin đã phủ nhận dự án của Angelina Jolie khi thuyết phục bà Amy để đạo diễn David thực hiện bộ phim về ông chủ cũ của Apple – Steve Jobs. Khi bà Amy chấp thuận yêu cầu của Scott, Angelina Jolie đã rất thất vọng, còn Rudin thì tỏ ra hả hê khi làm nữ diễn viên nổi tiếng “thất vọng”.

Hacker hé lộ  nhiều bí mật và cuộc sống tàn nhẫn tại Hollywood
Ánh mắt lạnh lùng của Angelina Jolie khi gặp bà giám đốc của tập đoàn giải trí Sony Pictures – Amy Pascal tại một bữa tiệc, 2 ngày sau khi những bức email nói xấu cô của bà Amy được hé lộ.

Đạo diễn David đã đòi Sony phải trả cho ông 10 triệu USD. Cộng với 45 triệu USD ngân sách thực hiện và kế hoạch quảng bá cho bộ phim nên Sony cuối cùng đã mời đạo diễn Danny Boyle làm đạo diễn bộ phim về Steve Jobs thay cho David.

Những lời trao đổi qua lại giữa bà Amy và nhà sản xuất Scott Rudin đã xuất hiện trên hầu hết các trang báo tại Hollywood và Angelina Jolie tất nhiên cũng biết. Tại bữa tiệc diễn ra tại New York ngày 12/12 vừa rồi, nữ diễn viên nổi tiếng đã có buổi gặp gỡ trực tiếp với bà Amy Pascal. Bà giám đốc của Sony Pictures cố gắng tiếp cận nữ diễn viên 39 tuổi, chào hỏi cô khá thân mật như muốn “xí xóa” những hiểu lầm do bức email không may bị lộ.

Đáp lại sự thân mật của bà Amy, Angelina giữ một thái độ vô cùng đúng mực và ánh mắt lạnh lùng, không cảm xúc. Bà Amy và Angelina Jolie từng có cơ hội hợp tác gần đây, chính là trong bộ phim “bom tấn” Maleficent (Tiên hắc ám) mà Angelina Jolie đảm nhiệm vai phù thủy.

Hacker hé lộ  nhiều bí mật và cuộc sống tàn nhẫn tại Hollywood
Angelina Jolie và bà Amy từng có quan hệ thân thiết, đây là hình ảnh chụp chung của họ tại một bữa tiệc năm 2011.

Angelina Jolie không phải là “nạn nhân” duy nhất bị nói xấu trong những bức thư riêng tư. Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng “gu” điện ảnh của ông cũng bị mang ra bàn tán. Trong một bức email thực hiện hồi tháng 2, bà Amy và nhà sản xuất Scott đã ám chỉ việc tổng thống Mỹ chỉ thích những bộ phim về người da màu hay các diễn viên da màu.

Ngôi sao của bộ phim Dị nhân – Michael Fassbender cũng bị mang ra “móc máy”. Nam diễn viên Michael Fassbender từng được đề cử Oscar vào năm 2014 cho vai diễn trong bộ phim 12 Years A Slave. Tuy nhiên, trong bức thư trao đổi của nhà biên kịch nổi tiếng tại Hollywood Aaron Sorkin, người này tỏ ra khá coi thường Michael khi nhận định “Tôi không biết Michael Fassbender là ai và phần lớn mọi người trên thế giới này không quan tâm tới anh ta”.

Ngay sau khi những bức email này bị lộ, nhà sản xuất nổi tiếng Rudin đã vội vàng lên tiếng xin lỗi các “nạn nhân” và công chúng. Ông tự nhận mình là người thiếu suy nghĩ và kém nhạy cảm.

“Những bức email riêng tư giữa những người bạn và các đồng nghiệp được tôi viết trong sự thù hằn, thiếu suy nghĩ và sự nhạy cảm. Dù nội dung của những bức email này chỉ là những lời bỡn cợt, bông đùa nhưng nó vẫn khiến một số người bị tổn thương”, nhà sản xuất Rudin viết.

Hacker hé lộ  nhiều bí mật và cuộc sống tàn nhẫn tại Hollywood
Nhà sản xuất Scott Rudin đã phải nhận lỗi và lên tiếng xin lỗi nhiều đồng nghiệp sau khi những bức email cá nhân nói xấu đồng nghiệp của ông bị hacker phát tán.

Bà giám đốc của Sony Pictures – Amy Pascal cũng nhanh chóng lên tiếng nhận lỗi: “Cả hai chúng tôi đều cảm thấy vô cùng xấu hổ và thất vọng”. Bà cũng cho rằng, những lời nhận xét của bà thiếu nhạy cảm và không thích hợp nhưng bà khẳng định, những bức email này không phản ánh con người thật của bà.

Hacker cũng công bố một loạt những cái tên giả mà các ngôi sao nổi tiếng thế giới sử dụng khi đăng ký vào khách sạn hay đi du lịch. Cái tên Harry Lauder hoặc Johnny Madrid chính là Tom Hanks; ngôi sao của Người nhện – Toby Maguire chính là Neil Deep; nữ diễn viên từng giành giải Oscar – Natalie Portman thỉnh thoảng lại dùng tên Lauren Brown; và Ông Perry có thể chính là Jude Law.

Nam diễn viên người Anh Clive Owen thường dùng tên đệm của vợ trong tên “giả” của mình thành Robert Fenton. Ngôi sao của bộ phim 007 – Daniel Craig chính là Olwen Williams, tên của ông ngoại anh trong một số trường hợp.

Những thông tin về lương bổng của các nhân viên trong hãng Sony cũng bị công bố. Trong đó khoảng cách lương giữa nhân viên bình thường và cấp lãnh đạo khiến người ta “choáng váng”. Hacker tìm ra rằng, nam diễn viên người Canada – Seth Rogen nhận được 2 triệu USD, cao hơn nhiều so với đồng nghiệp James Franco của anh trong bộ phim The Interview.

Thông tin về việc chồng cũ của “công chúa nhạc Pop” Britney Spears – Kevin Federline đã nhận được 5 nghìn USD chỉ để xuất hiện ngắn ngủi trong một bộ phim. Hay thông tin gần đây nhất là các lãnh đạo của Sony đang bàn nhau việc cắt giảm chi phí cho bộ phim sắp thực hiện về điệp viên 007 – Spectre bằng cách giảm chi phí về hiệu ứng, tăng cường cảnh quay tại Mexico thay cho cảnh quay tại Rome.

Hacker còn “cao tay” hơn khi làm thiệt hại của Sony hàng triệu đô la vì hé lộ một loạt những bộ phim “bom tấn” của hãng trước ngày công chiếu. Bộ phim Fury với sự góp mặt của Brad Pitt đã bị phát tán tràn lan trên mạng trước ngày công chiếu vào tháng 10, khiến nhà phát hành phim thiệt hàng triệu đô la.

Nhiều kịch bản chưa bao giờ được công bố cũng chẳng may bị lộ tẩy. Được biết, vụ tấn công hệ thống điều hành của Sony lần này của các tin tặc khiến tập đoàn giải trí thiệt hại gần 100 triệu USD.

Các hacker đã phần nào hé lộ cuộc sống đầy cạnh tranh, khắc nghiệt, giả dối và phù phiếm tại một trong những kinh đô điện ảnh hàng đầu thế giới. Đúng như lời của “biểu tượng sex” Marilyn Monroe từng nói: “Hollywood là nơi mà họ sẽ trả cho bạn một nghìn đô la để đổi lấy một nụ hôn và 50 cents để mua tâm hồn bạn”.

 

 

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: