Những cố gắng đòi chủ quyền bằng nhiều hình thức của Trung Quốc hiện nay ở Biển Đông có thể gây ra chiến tranh sau này, theo nhận xét của Tổng Thống Philippines khi ông trả lời báo chí hôm thứ ba 14/4.

Philip

Tổng Thống Benigno Aquino. Photo Courtesy: Reuters

Tổng Thống Benigno Aquino tuyên bố là ‘thế giới nên sợ hãi về những hành động ngang ngược của Bắc Kinh, đó là chưa kể nhiều nước còn bị cắt giảm mạnh đường giao thông hàng hải và các ngư trường đánh cá quen thuộc’

Khi được hỏi ông đánh giá ra sao toàn bộ việc làm của Trung Quốc vài năm qua, ông Aquino nói: “Việc làm đó có gây sợ hãi không? Có đấy, tôi nghĩ phần còn lại của thế giới cũng phải quan ngại vì chuyện làm của Trung Quốc”

Ông Aquino cũng cho biết trong lúc ông không tin là Bắc Kinh lại muốn gây chiến với Philippines vì chuyện tranh cãi chủ quyền biển đảo hay với các quốc gia láng giềng khác, nhưng ‘việc làm của họ dễ gây xung đột vũ trang’

Ông nhấn mạnh: “Vấn đề khi tranh chấp leo thang đến mức vượt qua kiểm soát của bất cứ ai thì quả là chuyện này phải là mối lưu tâm hàng đầu của tất cả các lãnh đạo các quốc gia trên thế giới”

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy trong nhiều tháng qua, Trung Quốc đã xây cất nhiều công sự, kho dự trử xăng dầu, trại quân và hai phi trường trên một số bãi đá cạn của quần đảo Trường Sa. Ông Aquino nói ‘chuyện này làm chúng tôi rất lo lắng’

Theo AFP

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: