Sau hơn 3 thập niên bền bỉ biểu tình kháng nghị trước Nhà Trắng, bà Concepcion Picciotto đã qua đời ở tuổi 81 do tuổi già sức yếu, theo Đài NPR ngày 27.1.

nha-trang-d_GCPZẢnh: Trọng Kha

Được giới truyền thông gọi là “người biểu tình bền bỉ nhất thế giới” và “hàng xóm khó ưa của các đời tổng thống Mỹ”, bà Picciotto dựng lều biểu tình phản đối chiến tranh và vũ khí hạt nhân liên tục mỗi ngày ở công viên Lafayette đối diện Nhà Trắng kể từ tháng 8.1981 (ảnh).
Người phụ nữ kiên cường gốc Tây Ban Nha này đã trở thành một trong những “biểu tượng” thu hút du khách nhất của khu trung tâm thủ đô nước Mỹ.
Những năm cuối đời, bà sống trong cảnh nghèo khổ, trú tạm trong các khu trại của người vô gia cư nhưng vẫn tiếp tục đấu tranh với sự hỗ trợ của nhóm Occupation Peace House đến khi qua đời, theo tờ The Washington Post.

Danh Toại

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!