Hổ Sumatra đang ở trong tình trạng nguy cấp do số hổ còn lại it

Vài con hổ Sumatra đã bao vây suốt bốn ngày dưới gốc cây nơi năm người Indonesia cố thủ sau khi một người thuộc nhóm này bị hổ vồ chết hôm thứ Năm tuần trước.

Nhóm 30 nhân viên cứu hộ đã được điều tới khu rừng nơi năm người này đang bị mắc kẹt ở Rừng Quốc gia Leuser tại Taming thuộc Aceh, theo lời cảnh sát địa phương, Trung tá Dicky Sondani.

Taming nằm sát với tỉnh Bắc Sumatra.

Theo thông tin mới nhất, nhóm này đã giải cứu được năm người sống sót.

Nhóm sáu người ban đầu đang trên đường đi tìm gỗ xạ hương – thường được dùng để làm hương và nước hoa – và tình cờ bẫy phải một con hổ con trong lúc tìm bẫy hươu để làm thức ăn.

Sự cố này khiến năm con hổ khác tấn công nhóm đi rừng, ông Sodani nói dựa vào lời của dân làng, những người đã nhận được tin nhắn qua điện thoại di động của nhóm năm người sống sót nhờ trèo lên cây.

Một người đã bị hổ quần cho tới chết.

“Chúng tôi lo lắng vì họ có thể mệt quá và ngã từ trên cây xuống do thiếu thức ăn,” ông Sondani nói trong lúc nhóm cứu hộ còn đang tìm đường vào rừng.

Rừng Leuser có diện tích hơn 7.900 km2 và ngoài hổ Sumatra, ở đây cũng có voi, tê giác, báo và vượn orangutan.

Hổ Sumatra là loài đang gặp nguy cấp và hiện chỉ còn khoảng 400 con.

Theo BBC Vietnamese

 

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: