Chiều nay (14.5), hàng vạn công nhân thuộc các Cty của Trung Quốc trên địa bàn TP.Hải Phòng đã đồng loạt xuống đường míttinh, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam.
 
Vào lúc 11h ngày 14.5, gần 1.000 công nhân Cty TNHH Sao Vàng (chuyên gia công da giày cho đối tác Đài Loan) chi nhánh ở Quỳnh Phụ, Thái Bình đã kéo từ Thái Bình ra chi nhánh của Cty TNHH Sao Vàng ở huyện An Lão, Hải Phòng.

Tại đây, khoảng 200 công nhân Sao Vàng Thái Bình đã đề nghị Cty Sao Vàng An Lão cho công nhân nghỉ làm để đi míttinh, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khỏi vùng biển của Việt Nam.

Bà Phạm Thị Nga – Chủ tịch LĐLĐ huyện An Lão – cho biết, chiều 14.5, Cty Sao Vàng chi nhánh An Lão đã cho công nhân nghỉ việc để tránh sự việc đáng tiếc. Ngay sau đó, đoàn công nhân Cty Sao Vàng chi nhánh An Lão đã cùng với đoàn Sao Vàng Thái Bình đến Cty TNHH Kainan (chuyên sản xuất da giày cho Đài Loan, trụ sở tại đường Hoàng Quốc Việt, quận Kiến An, Hải Phòng) và một số Cty khác của Trung Quốc, đề nghị cho công nhân nghỉ để đi diễu hành.

Đoàn CN đã tập trung tại cổng Cty Kainan trên đường Hoàng Quốc Việt từ lúc 13 – 14h, làm đoạn đường này bị tắc nghẽn. Ước tính, có tới gần vạn công nhân tham gia diễu hành, phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam.

Theo ghi nhận của PV, các CN đã diễu hành rất ôn hòa, chỉ đi trên đường.

Chiều cùng ngày, tại TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, gần 2.000 công nhân đang làm việc tại Chi nhánh Cty TNHH Sao Vàng Uông Bí đã đình công, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam. Cuộc đình công diễn ra trong trật tự, an toàn.

Trước đó, vào lúc 7h sáng 14.5, hơn 2.000 công nhân trong tổng số 4.000 công nhân chi nhánh Cty Sao Vàng ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã diễu hành trong ôn hoà để phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu khí trái phép trong vùng biển Việt Nam.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: