Giấy báo sanh nước ngoài của công dân Mỹ.

Các bà mẹ sinh con ở Việt Nam sau khi sinh con xong trong vòng 42 ngày phải đến Sở Tư pháp để làm giấy khai sinh VN cho bé.
Mang theo các giấy tờ sau:
– Đơn thỏa thuận nhập quốc tịch việt nam cho baby (xin mẫu đơn tại Sở Tư pháp). (Bản chính).
– Giấy chứng sinh của bệnh viện. (Bản chính).
– Giấy chứng nhận kết hôn của bố và mẹ bé. (copy – công chứng).
– CMND và hộ khẩu của mẹ bé (copy – công chứng).
– Hộ chiếu của cha bé (copy – công chứng).

Điều kiện:
– Bé được sinh ra sau khi cha hoặc mẹ ruột đã có Quốc tịch Hoa kỳ.
– Bằng chứng chứng minh cha hoặc mẹ mang quốc tịch Hoa Kỳ của bé đã sinh sống tại Hoa Kỳ ít nhất 5 năm và ít nhất 2 trong 5 năm này là phải sau khi 14 tuổi. Hồ sơ khai thuế, tax transcript, mẫu 1040 đính kèm mẫu W-2, số An sinh xã hội (bản chính và 1 bản photo).

THỦ TỤC LÀM GIẤY BÁO SANH LÃNH SỰ NƯỚC NGOÀI CỦA CÔNG DÂN HOA KỲ

Khi có giấy khai sinh cho bé rồi thì tiến hành các bước xin US passport cho bé.

1. Lấy hẹn.

Hồ sơ làm Giấy Báo Sanh Lãnh Sự Ngoài Nước chỉ được xét theo lịch hẹn. Liên hệ Bộ Phận Dịch Vụ Công Dân Hoa Kỳ, Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ, thời gian trước ít nhất 4 tuần để xin cuộc hẹn nộp hồ sơ.
Bấm link này: Appointment

Sau khi Lãnh Sự Quán chấp thuận ngày hẹn của bạn, thì LSQ sẽ email cho bạn, sau đó bạn in cái email đó ra đem theo vào ngày phỏng vấn.

2. Thông tin chung.

Giấy báo sanh Lãnh sự nước ngoài, Consular Report of Birth Abroad (CRBA), của công dân Hoa Kỳ ghi nhận việc sanh tại nước ngoài của một công dân Hoa Kỳ. Giấy Báo Sanh này sẽ được thừa nhận như một bằng chứng chứng minh trẻ mang quốc tịch Hoa Kỳ tại tất cả các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ. Mặc dù, theo qui định pháp luật, đây không phải là Giấy Khai Sanh (chỉ được cấp tại cơ quan tư pháp địa phương), nhưng tại Hoa Kỳ, CRBA vẫn được sử dụng tương tự như Giấy Khai Sanh được cấp tại văn phòng hộ tịch quận hoặc thành phố.

Lưu ý: Cha mẹ bé nên nộp đơn xin hộ chiếu Hoa Kỳ cho bé cùng lúc nộp đơn xin CRBA.

3. Giấy tờ cần thiết.

. Giấy khai sanh Việt Nam hợp pháp của trẻ: Bản chính, 1 bản photo và 1 bản tiếng Anh dịch tại phòng công chứng Việt Nam.

. Giấy chứng minh cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ: Hộ chiếu Hoa Kỳ, Giấy Nhập tịch bản chính, 1 bản photo hoặc 1 bản sao có công chứng tại phòng công chứng Hoa Kỳ.

. Giấy chứng minh cha hoặc mẹ không phải là công dân Hoa Kỳ: Hộ chiếu, giấy chứng minh nhân dân. Bản chính, 1 bản photo và 1 bản tiếng Anh dịch tại phòng công chứng Việt Nam.

. Giấy chứng nhận kết Hôn của cha mẹ đứa trẻ: Bản chính, 1 bản photo và 1 bản dịch tiếng Anh dịch tại phòng công chứng Việt Nam.

. Bằng chứng đã chấm dứt các cuộc hôn nhân trước đây của cha hoặc mẹ đứa bé “nếu có”: Bản án ly hôn, Giấy chứng tử. Bản chính, 1 bản photo và 1 bản tiếng Anh dịch tại phòng công chứng Việt Nam.

. Bằng chứng bổ sung về mối quan hệ giữa người cha và người mẹ của bé: Hình ảnh đám cưới, thư từ liên lạc…

. Bằng chứng bổ sung về sự ra đời của bé: Hồ sơ bệnh viện, hồ sơ khám thai, biên nhận, hồ sơ siêu âm, hình ảnh chụp khi người mẹ mang thai…

. Bằng chứng cha mẹ cùng chung sống tại một nơi khi trẻ được thụ thai: Hộ chiếu có dấu thị thực, vé máy bay. Bản chính và 1 bản photo.

. Thời gian sinh sống của cha, mẹ tại Hoa Kỳ: Bằng chứng chứng minh cha hoặc mẹ mang quốc tịch Hoa Kỳ của bé đã sinh sống tại Hoa Kỳ ít nhất 5 năm và ít nhất 2 trong 5 năm này là phải sau khi 14 tuổi. Hồ sơ khai thuế, tax transcript, mẫu 1040 đính kèm mẫu W-2, số An Sinh Xã Hội (bản chính và 1 bản photo).

Các mẫu đơn cần thiết.

– Form DS-2029, Application for Consular Report of Birth Abroad of Citizen of the United States of America: Đơn xin Giấy báo sanh lãnh sự ngoài nước của công dân Hoa Kỳ.

– Form SS-5, Application for Social Security Number Card: Đơn xin cấp Thẻ an sinh xã hội.

 Form DS-11: Đơn xin hộ chiếu.

– Nộp 2 tấm hình làm hộ chiếu của bé, chụp theo dạng US passport.

– Cha và mẹ của trẻ phải cùng có mặt để ký tên vào đơn xin cấp hộ chiếu cho trẻ dưới 14 tuổi. Nếu chỉ một trong hai người hiện diện thì phải nộp mẫu đơn DS-3053: Bản Khai Đồng Ý Cho Cấp Hộ Chiếu Cho Trẻ dưới 14 tuổi do người cha hoặc mẹ còn lại ký tên và công chứng tại phòng Công Chứng Hoa Kỳ.

– Trẻ phải có mặt cùng cha và mẹ vào ngày phỏng vấn hoặc trẻ phải có mặt cùng cha hoặc mẹ vào ngày phỏng vấn.

4. Lệ phí
– CRBA: $100 USD.
– US Passport: $105 USD.

Lệ phí phải được thanh toán bằng U.S. dollars tiền mặt hoặc credit cards: Visa, MasterCard, Discover, American Express. Không nhận chi phiếu (check) hay tiền VN.

Lưu ý:
– Các giấy tờ bản chính sẽ được trả lại cho đương đơn tại buổi phỏng vấn.
– SSN Card sẽ được gởi về địa chỉ bạn điền trong đơn SS-5 trong vòng 3 tháng sau khi con của bạn có CRBA và US passport.

Giao nhận:
Nếu hồ sơ được chấp thuận, thông thường phải mất khoảng 4 tuần Tổng Lãnh sự quán mới nhận được Giấy báo sanh Lãnh sự và hộ chiếu. Giấy báo sanh Lãnh sự cùng hộ chiếu sẽ đươc giao đến quý vị thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh EMS. Lệ phí chuyển phát nhanh là 36,000 hoặc 50,000 đồng tùy thuộc vào địa điểm chuyển phát. Lệ phí này phải trả bằng tiền mặt, tiền đồng Việt Nam. Quý vị cũng có thể đến Lãnh sự quán để nhận Giấy báo sanh Lãnh sự và hộ chiếu.

Hướng dẫn nộp hồ sơ “Giấy báo sanh Lãnh sự ngoài nước” cho công dân Hoa Kỳ.

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!