F40E32AE-C822-4CCD-AD56-3C761DB41599_w640_r1_s

Ông Hoang dạy toán cho các học sinh vào cuối tuần để có thêm thu nhập, bù đắp cho khoản lương hưu 500 đôla một tháng của mình.

Một người đàn ông Úc gốc Việt mới bị kết án tù hơn 10 năm tù giam vì lạm dụng trẻ em khi đi dạy kèm.

Ông Quy Huy Hoang bị kết án 24 năm tù giam tại tòa án ở Sydney hôm 15/4.

Bị cáo sẽ chỉ được xét ân xá vào tháng 10 năm 2033, sau khi phải thụ án 18 năm tù.

Ông này lạm dụng tình dục 5 em nhỏ, mà có em mới 3 tuổi, trong khi làm gia sư cho các em trong khoảng thời gian từ năm 2007 tới 2014.

Thẩm phán Kate Traill nói rằng bị can đã “lợi dụng sự tín nhiệm của cộng đồng người Việt để lạm dụng các em bé rất ít tuổi”, và “những em bé này sẽ mang tổn thương suốt đời”.

Ông Hoang dạy toán cho các học sinh vào cuối tuần để có thêm thu nhập, bù đắp cho khoản lương hưu 500 đôla một tháng của mình.

Năm ngoái, công tố viên Paul Leask cho biết, ông Hoang đã lợi dụng tiếng tốt của mình để đánh lừa cha mẹ học sinh.

Ông Leask cho biết, vị gia sư này mang theo chất bôi trơn đến nơi dạy học, vì “không có mục đích nào khác ngoài quan hệ tình dục”.

Ông Hoang bị cáo buộc đã cho chất bôi trơn vào một hộp đựng son dưỡng môi nhỏ và mang tới lớp học.

Cảnh sát cũng đã tìm thấy 50 bức ảnh học sinh trên điện thoại di động của ông Hoàng vào cuối năm 2014.

Theo Daily Telegraph, The Sydney Morning Herald

 

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: