Khoảng 140.000 người Kurd đã vượt qua biên giới vào Thổ Nhĩ Kỳ để lánh nạn vì lo sợ bị các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) giết chết khi chúng tiến đến làng mạc của họ.

Mỹ và liên quân đã oanh kích nhiều mục tiêu của IS ở miền bắc Syria song chiến dịch này dường như không chặn được đà tiến của IS tại một khu vực người Kurd. Người tị nạn trốn chạy cho biết, nhiều ngôi làng bị thiêu rụi và những ai bị bắt đều bị chặt đầu.

Những hình ảnh chụp được cho thấy IS đã tấn công thị trấn Kobani – còn được biết đến Ayn al-Arab – nơi khoảng 400.000 dân cư và người tị nạn đang sinh sống. Các lực lượng chiến binh người Kurd cho biết giờ họ đã đẩy lui được IS.

Trước đó, Polat Tan, một tư lệnh tối cao của dân quân Kurd ở Syria đã phải lên tiếng kêu gọi giúp đỡ: “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để chống lại đà tiến của IS. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, nhưng nếu không sớm được giúp đỡ thì chắc chắn thảm họa sẽ xảy ra”.

Dòng người tị nạn Syria tràn sang Thổ Nhĩ Kỳ đang làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng tị nạn mới, vì nước này vốn đã tiếp nhận khoảng 1,5 triệu người Syria trong cuộc nội chiến ba năm rưỡi qua.

Tính đến đêm qua, Mỹ và liên quân đã tiến hành 3 đợt không kích vào các mục tiêu IS ở miền bắc Syria, trong đó có các cơ sở lọc dầu để triệt tiêu nguồn lực tài chính của tổ chức này. Washington thông báo hơn 40 nước đã đề nghị tham gia liên minh chống IS.

Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết mang tính ràng buộc yêu cầu các nước ngăn chặn công dân của mình tới Iraq và Syria gia nhập quân thánh chiến.

Một số hình ảnh người tị nạn Syria vượt biên đi lánh nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ:

20140926102736-tinan1

Ảnh: Reuters
IS, Syria, tị nạn, Thổ Nhĩ Kỳ
Ảnh: EPA
IS, Syria, tị nạn, Thổ Nhĩ Kỳ
Ảnh: EPA
IS, Syria, tị nạn, Thổ Nhĩ Kỳ
Ảnh: AP
IS, Syria, tị nạn, Thổ Nhĩ Kỳ
Ảnh: AP
IS, Syria, tị nạn, Thổ Nhĩ Kỳ
Ảnh: AP
IS, Syria, tị nạn, Thổ Nhĩ Kỳ
Ảnh: Reuters
IS, Syria, tị nạn, Thổ Nhĩ Kỳ
Ảnh: AP
IS, Syria, tị nạn, Thổ Nhĩ Kỳ
Ảnh: EPA

 

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: