Khi nhân viên điều tra của hãng tin, Sarah Buduson hỏi Kim về điều này, cô cho biết những túi xách trưng trong tủ tiệm là hàng cũ, chứ không phải đồ giả. Cô cũng nói mình không biết chúng được mua ở đâu. “Em gái tôi mua cho nên tôi không biết,” Kim nói.

nail

Photo Courtesy: http://www.newsnet5.com/

Mua và xài hàng giả, đừng nên nghĩ đây là chuyện bình thường!

Kim Võ, chủ tiệm Nail Club tọa lạc tại 1971 trên đường East Maple Street, bắc Canton bị phát hiện bán giỏ xách Louis Vuitton nhái.

“Không phải hàng thật, nhưng chất lượng tốt lắm,” các nhân viên hãng tin địa phương đã bí mật ghi âm lời giới thiệu của cô Kim với các nhân viên sản xuất tin của hãng.

Họ đã mua hai túi xách giả giá $37 đô và $43 đô. Nhìn chúng y như hàng thật với logo của hãng túi xách đắt tiền, nhưng giá thì không là gì cả so với một túi xách Louis Vuitton chính hiệu, có giá từ $1000 đến $3000.

Khi nhân viên điều tra của hãng tin, Sarah Buduson hỏi Kim về điều này, cô cho biết những túi xách trưng trong tủ tiệm là hàng cũ, chứ không phải đồ giả. Cô cũng nói mình không biết chúng được mua ở đâu. “Em gái tôi mua cho nên tôi không biết,” Kim nói.

Kim cũng giải thích những chiếc giỏ trưng trong tiệm không dành để bán, nhưng cô lại không lý giải được vì sao mình bán hai cái cho nhân viên của hãng tin.

Giáo sư Jihyun Kim tại trường Thời trang thuộc đại học Kent khuyến cáo người tiêu dùng nên tránh mua giỏ xách nhái.

“Người ta có thể mua xài những thứ hàng giả cao cấp để làm ‘chảnh’, nhưng không biết tham gia mua bán và tiêu thụ hàng giả là hành động tội phạm,” cô nói.

Cũng theo Giáo sư Kim, giỏ xách nhái không chỉ đơn thuần là món hời tệ, mà lợi nhuận bán từ những món đồ này thông thường được dùng để hỗ trợ những hoạt động tội phạm và liên quan đến bóc lột sức lao động trẻ em.

Trong cuộc điều tra của hãng tin ABC News hồi năm 2012, Brad Garrett, cựu nhân viên FBI cho biết, “Lợi nhuận từ đó được cấp cho khủng bố, đến mức ngoài tầm kiểm soát.”

Cảnh sát North Canton sẽ mở hồ sơ điều tra về vụ này.

Theo Newsnet5

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: