1

Các thăm dò ngoài phòng phiếu cho thấy đảng của Thủ tướng Shinzo Abe thắng lớn trong kỳ bầu cử quốc hội ở Nhật Bản.

Ông Abe đã tổ chức bầu cử sớm nhằm hậu thuẫn cho các cải cách kinh tế.

Được bầu lên hồi 2012, ông Abe đã tìm cách làm sống lại nền kinh tế bằng việc tăng chi tiêu công và in thêm tiền.

Sau cú bứt phá tăng trưởng ban đầu, Nhật Bản đã lại rơi vào suy thoái trong nửa cuối của năm nay.

Nhật là nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới, theo Ngân hàng Thế giới (World Bank), nhưng đã phải vật lộn với khó khăn trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, ông Abe nói rằng các chính sách của ông, được biết đến với tên gọi “Abenomics”, sẽ đưa Nhật Bản phát triển trở lại.

Câu hỏi cho các cử tri Nhật Bản là hiện có bao nhiêu lựa chọn cho việc xử lý những vấn đề kinh tế vốn đã gặp rắc rối đến tận gốc rễ?

Cam kết

Ông nói trong một diễn văn vận động tranh cử gần đây: “Tôi cam kết sẽ đưa Nhật Bản thành một đất nước lại tỏa sáng ở giữa trung tâm thế giới,”

Ông hứa hẹn sẽ hành động để có thêm nhiều phụ nữ Nhật vào tham gia lao động bằng cách siết chặt các quy định về chống phân biệt đối xử và đưa ra các mục tiêu lao động.

Các nhà kinh tế nói việc tăng thuế tiêu thụ từ 5% lên 8% hồi tháng Tư đã làm giảm mạnh việc chi tiêu của người tiêu dùng và làm chậm mức tăng trưởng.

Nhiều phụ nữ Nhật từ bỏ công việc khi mang thai rồi sinh con.

Việc tăng thuế được chính phủ trước luật hóa hồi 2012 nhằm đối phó với khoản nợ công khổng lồ của Nhật.

Ông Abe tổ chức bầu cử sớm nhằm đạt được việc trì hoãn lần tăng thuế thứ nhì, đưa mức thuế lên 10% mà theo kế hoạch sẽ diễn ra vào 2015.

Một số các cuộc khảo sát trong những tuần gần đây cho thấy đảng Dân chủ Tự do của ông Abe giành chiến thắng.

Các nhà quan sát nói một phần là do cử tri không có lựa chọn khả dĩ nào thay thế, bởi phe đối lập đang trong thời gian có xáo trộn.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: