Lửa đã thiêu hủy 7 căn nhà và một khu chung cư gồm 18 đơn vị trong quận hạt San Diego. Có 7 căn nhà khác và 2 cơ sở kinh doanh cũng bị lửa làm cho hư hại.

 Các toán cứu hỏa ở California hôm thứ sáu 16/5 đang vất vả chống đỡ những trận hỏa hoạn lớn đã bùng ra ở San Diego và đã có dến 125,000 cư dân phải rời bỏ nhà cửa của họ ra đi.
Cảnh sát cũng đã bắt giữ hai thanh thiếu niên bị tình nghi là cố ý phóng hỏa 17 và 19 tuổi. California đang đi vào giai đoạn cao điểm của hỏa hoạn mỗi năm trong tình hình nhiệt độ lên cao liên tục và hạn hán tồi tệ nhất từ trên 1 thế kỷ nay.
Các viên chức California đã báo động năm 2014 có thể là ‘năm rất nguy hiểm cho hỏa hoạn’. Hiện nay đám cháy Cocos Fire đang hăm dọa hai quận hạt San Marcos và Escondido ở phía bắc San Diego.
Ông Bill Gore, Giám Đốc Sở Cảnh Sát quận hạt San Diego cho hay: “Chúng tôi rất nghi ngờ, cũng như nhiều người trong dân chúng, bỗng dưng có đến 9 đám cháy bộc phát cùng lúc trên cả quận hạt là không bình thường”.
Bỗng dưng có đến 9 đám cháy bộc phát cùng lúc trên cả quận hạt là không bình thường.
Photo courtesy: Reuters
Lửa đã thiêu hủy 7 căn nhà và một khu chung cư gồm 18 đơn vị trong quận hạt San Diego. Có 7 căn nhà khác và 2 cơ sở kinh doanh cũng bị lửa làm cho hư hại.
Đám cháy Cocos Fire đã thiêu hủy 1,200 mẫu và chỉ mới được khống chế có 5%. Các sinh viên đại học SanMarcos vẫn chưa được về trường sau lệnh di tản hôm qua.
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: