TTO – Hôm nay 5-3, cụ bà Misao Okawa (Nhật Bản) – được công nhận là người phụ nữ sống thọ nhất thế giới, bước sang tuổi thứ 117. 

zAl7QUmsCụ bà Misao Okawa (giữa) tại tiệc mừng sinh nhật thứ 117 – Ảnh: AFP

Theo báo chí Nhật, sinh nhật cụ được tổ chức sớm hôm qua (4-3) với sự có mặt của các thành viên trong gia đình, trong đó có con trai lớn Hiroshi (92 tuổi). Tại tiệc sinh nhật, cụ “diện” kimono màu hồng nhạt in hình hoa anh đào.

Các quan chức địa phương ở Osaka (miền tây Nhật Bản) cũng đã tới nhà dưỡng lão tặng hoa và chúc mừng sinh nhật cụ. Một quan chức địa phương đã hỏi đùa cụ rằng “117 năm có phải là dài?” – và cụ trả lời là “ngắn”.

Khi được các nhà báo hỏi cụ đã khám phá ra bí quyết sống lâu chưa, cụ rụt rè đáp: “À, tôi không biết”.

Theo một quan chức nhà dưỡng lão, cụ Okawa là một trong số ít những người sinh ra trong thế kỷ 19 hiện còn sống và “trông vẫn sung sức”.

Cụ Misao Okawa sinh ngày 5-3-1898, có 3 con, 4 cháu và 6 chắt. Năm 2013, cụ được Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness công nhận là cụ bà sống thọ nhất thế giới.

Cụ ông sống thọ nhất thế giới cũng là một người Nhật, cụ Sakari Momoi, năm nay 112 tuổi.

Theo Bộ Y tế Nhật Bản, trong năm 2013, tuổi thọ trung bình của phụ nữ ở Nhật Bản là 86,61 tuổi, cao nhất thế giới.

Trong khi đó, tuổi thọ trung bình của nam tại Nhật là 80,21, cao thứ tư thế giới.

T.Vy
khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!