Phát ngôn nhân Kim Min-seok của Bộ Quốc Phòng Nam Hàn cho hay: “cho dến chiều thứ hai 24/2 thì vẫn chưa thấy Bắc Hàn có phản ứng gì, chúng tôi chỉ hành dộng trong trường hợp họ tấn công khiêu khích”.

Trong lúc các gia đình Nam Bắc Hàn vui mừng đoàn tụ sau nhiều thập niên xa cách thì quân đội Hoa kỳ và Nam Hàn đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên của họ hôm thứ hai 24/2.
Được biết cuộc tập trận này sẽ kéo dài đến ngày 18 tháng 4, bao gồm các lực lượng Hải, Lục và Không Quân của hai nước. Có trên 12,500 binh sĩ Mỹ tham gia tập trận cùng với các binh đội Nam Hàn.
Tuy Hoa Kỳ và Nam Hàn cho là tính chất cuộc tập trận chỉ có tính cách phòng vệ, Bình Nhưỡng vẫn mô tả đây là “hình thức chuẩn bị chiến tranh”. Trong năm ngoái chính cuộc tập trận này đã khiến tình hình bán đảo Triều Tiên sục sôi căng thẳng khi Bình Nhưỡng hăm he sẽ “đánh phủ đầu cả Mỹ lẫn Nam Hàn bằng vũ khí nguyên tử”.
Các lực lượng quân đội Hoa Kỳ Tập trận với Nam Hàn. Photo Courtesy:Reuters
Tuy lần này tầm mức cuộc diễn tập quân sự được giảm bớt, nhưng vì nó vẫn kéo dài đến tháng 4 nên các quan sát viên xem nó là thước đo phản ứng của Bắc Hàn sẽ ra sao.
Phát ngôn nhân Kim Min-seok của Bộ Quốc Phòng Nam Hàn cho hay: “cho dến chiều thứ hai 24/2 thì vẫn chưa thấy Bắc Hàn có phản ứng gì, chúng tôi chỉ hành dộng trong trường hợp họ tấn công khiêu khích”.
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: