USA Today – Tiền thuế hoàn trả lại cho người dân đi làm có đóng thuế sẽ ít hơn năm ngoái, đó là nội dung mà cơ quan IRS mới loan báo, ít hơn khoảng 170 đô la.

Photo Credit: USA Today

IRS cho hay trong năm nay, trung bình một khoản tiền thuế hoàn trả lại sẽ là khoảng 1,865 đô la, tức giảm 8.4%, nếu so với số tiền trung bình 2,035 đô la của năm 2018, ngoài ra con số hoàn trả cũng giảm đến 23.3% nếu so với năm ngoái.

Nhìn chung thì cho đến hôm cuối tuần, IRS tiến hành trả lại khoản thuế này giảm 25.8% so với số lượng người nhận nó vào năm 2018, nhưng đồng thời IRS cũng nhận ít hơn 12.4% tổng số tiền nộp thuế của người đi làm.

Ngày sớm nhất để người đi làm thọ thuế khai thuế là 28 tháng giêng và đối với đa số các tiểu bang, thời hạn cuối sẽ là ngày 15 tháng 4.

Kathy Pickering, Giám Đốc điều hành H&R Block’s Tax Institute, cho biết: “Chúng tôi từng nói là nhiều người nhận tiền hoàn trả thuế sẽ ngạc nhiên, thậm chí cũng đừng tin là các con số của IRS là tuyệt đối trúng, vì hậu quả của vụ đóng cửa chính phủ lien bang vừa qua lan tỏa lên nhiều ngành”

Photo Credit: USA Today

Các chuyên gia thuế vụ đã cảnh báo là số tiền hoàn trả thuế có thể ít hơn mong đợi nếu như người thọ thuế không chỉnh sửa các lợi tức do đi làm của họ sau khi có thay đổi mới về luật thuế.

Nhưng nhận tiền thuế hoàn trả ít cũng không có nghĩa là người đi làm đã trả thuế nhiều hơn thường lệ. Trong nhiều trường hợp, đa số các check lương đều thể hiện tiền để dành cho chuyện nạp thuế, có thể số tiền hoàn trả thuế ít hơn là do chuyện này.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: