Trước đó, Tâm đã lái ẩu, lạn lách ngoằn ngoèo trên con đường đông đúc, húc đầu vào một chiếc xe khác trước lúc bắn ra khỏi đường, rồi nhào vô lại. Anh ta tiếp tục lái chiếc xe bể bánh, đâm sầm vào bảng báo giao thông, khiến hành khách quá giang trên xe được phen hoảng hồn.

Tam Nguyß+àn

Tâm Nguyễn bị những người qua đường bắt giữ khi quay lại xe- Photo Courtesy: Herald Sun

Tâm Nguyễn, quốc tịch Việt Nam – 29 tuổi – lái xe trong lúc say xỉn đã dẫn đến cái chết của một người cha của ba đứa con nhỏ đang đi cùng trên xe.

Tâm Nguyễn vừa mới lấy được bằng lái xe chỉ mới một tháng thì vụ tai nạn chết người xảy ra khi anh ta lái xe với nồng độ cồn vượt mức cho phép tới .139%, khiến người bạn cũng bị thiệt mạng vào ngày 3 tháng 8 năm 2013 trên đường Ballarat Road ở Sunshine, Úc. Thông tin tại tòa cho biết như thế.

Tâm nhận tội lái xe nguy hiểm gây ra chết người và bỏ chạy, và nếu cả hai tội gộp lại có thể khóa chặt anh ta trong tù đến 15 năm.

Tuy nhiên, thẩm phán tòa quận, bà Susan Cohen kết án Tâm chỉ 3 năm rưỡi tù giam sau khi chấp nhận nghi can không cố ý lái xe nguy hiểm và không cố tình hãm hại nạn nhân.

Người bạn xấu số qua đời sau chuyến quá giang kinh hoàng từ một bữa ăn tối say sưa. Người cha trẻ van nài Tâm dừng xe lại trước khi bị rơi ra khỏi xe một cách khó hiểu, rồi bị một chiếc xe khác cán qua người.

Trước đó, Tâm đã lái ẩu, lạn lách ngoằn ngoèo trên con đường đông đúc, húc đầu vào một chiếc xe khác trước lúc bắn ra khỏi đường, rồi nhào vô lại. Anh ta tiếp tục lái chiếc xe bể bánh, đâm sầm vào bảng báo giao thông, khiến hành khách quá giang trên xe được phen hoảng hồn.

Người làm chứng ngồi trên băng ghế sau cho tòa hay, anh phải nhắm chặt mắt lại, và la quá chừng.

Chuyến đi kinh hoàng chỉ kết thúc khi chiếc xe chạy vào cuối bãi đậu xe của tiệm Red Rooster, Tâm chạy trốn khỏi hiện trường, để bạn mình nằm chết trên đường.

Anh ta bị người qua đường bắt giữ khi quay lại xe.

Trong thư gởi lên tòa, vợ người quá cố tràn nước mắt nói về nỗi tang thương mất chồng, niềm đau mất cha của con trẻ.

Thẩm phán Cohen cho hay, bà xem xét yếu tố Tâm sẽ bị trục xuất về Việt Nam sau khi mãn hạn tù, và anh ta sẽ bị chia cắt khỏi đứa con trai nhỏ vẫn ở lại Úc với mẹ.

Bà cũng cho biết, chứng trầm cảm sau tai nạn của bị can sẽ khiến thời gian bị giam giữ trong tù khó khăn hơn.

Uống rượu say rồi lái xe luôn là mối nguy cho chính mình và cho mọi người.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: