Hôm 10/7, truyền thông trong nước loan báo Việt Nam đưa thêm 346 người Việt Nam từ thủ đô Washington của Mỹ về nước trong hai ngày 8 và 9 tháng 7. Trong khi đó, vẫn còn hơn 10.000 ngàn người Việt ở Mỹ đăng ký được hồi hương song hiện phải chờ đợi giữa lúc chưa có đường bay thương mại nào được thiết lập.

Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam cho biết hành khách trên chuyến bay này đến từ nhiều bang ở Hoa Kỳ, trong đó có cả trẻ em, sinh viên đã hoàn thành khoá học nhưng gặp khó khăn về nơi ở, không thể gia hạn thị thực, một số doanh nhân, trí thức gặp khó khăn về nơi ở, tài chính.


Đại sứ Việt Nam Hà Kim Ngọc trao đổi với các sinh viên Việt Nam trước khi rời Mỹ về nước. Photo TTXVN.

“Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định”, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết.

Đây là chuyến bay thứ tư đưa người Việt ở Mỹ “về nước tránh dịch”, báo VNExpress loan báo. Ba chuyến trước được tổ chức vào tháng 5 và đầu tháng 6, mỗi chuyến chở hơn 340 người.

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho biết nhiều người Việt đang “mắc kẹt” tại Mỹ muốn đăng ký về nước trên chuyến bay “giải cứu” do chính phủ Việt Nam tổ chức, nhưng chưa mua được vé do số lượng quá hạn chế.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: