Ông Thường Tiểu Binh, chủ tịch Tập đoàn viễn thông China Telecom đã bị điều tra vì nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, ám chỉ tội trạng tham nhũng.

chang-xiaobing-bloomberg-1024_VXXHÔng Thường Tiểu Binh, chủ tịch tập đoàn China Telecom bị điều tra tham nhũng – Ảnh: Bloomberg

Ông Thường Tiểu Binh là cựu chủ tịch tập đoàn viễn thông China Unicom, hiện là chủ tịch China Telecom, bị điều tra vì nghi là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, theo Tân Hoa xã ngày 27.12 dẫn thông báo của Uỷ ban kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI) đảng Cộng sản Trung Quốc.
Cụm từ “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” được báo chí Trung Quốc dùng ám chỉ là tội trạng tham nhũng.
Ông Thường sinh năm 1957, nhậm chức chủ tịch China Telecom hồi tháng 8.2015. Ông Thường tốt nghiệp cử nhân ngành kỹ sư viễn thông tại Viện Bưu chính viễn thông Nam Kinh năm 1982. Năm 2001, ông nhận bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh), theo Bloomberg.
Hai tập đoàn China Unicom và China Telecom thuộc tốp 3 tập đoàn viễn thông lớn nhất của Trung Quốc.
Chính quyền Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình thường tập trung điều tra nhắm vào nhiều quan chức cấp cao để giảm bớt tình trạng tham nhũng tại nước này.

Bảo Vinh

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.

Posted by khaihuy

:

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.