NEWARK (CBS SF) – Một bà gốc Việt bị bắt vì cắn vào chân nhân viên tại tiệm Macy’s do… không hài lòng về giá của một đôi giày.
209404-anh-nguyen-4

Bà Anh Nguyen. (Hình: Newark Police Dept. via CBS SF)

Bản tin CBS SF cho biết, cảnh sát Newwark được gọi đến NewPark Mall gần đường Mowry vì bà Anh Nguyen, 42 tuổi, cãi nhau với người quản lý tiệm Macy’s về giá của một đôi giày.

Theo bản tin, bà Anh Nguyen đã được “discount” rồi nhưng vẫn không hài lòng với giá đó. Thế là bà bắt đầu la hét và chửi rủa người quản lý. Người quản lý và các nhân viên chống trộm cắp tại tiệm buộc phải yêu cầu bà rời tiệm. Bà từ chối.

Một nhân viên chống trộm cắp của tiệm bèn phải ép bà này ra. Thế nhưng, bản tin thuật lời cảnh sát, bà Anh Nguyen bắt đầu lăn lộn dưới sàn nhà, nổi cơn thịnh nộ, cào cấu và cắn vào chân người nhân viên chống trộm cắp khiến người này bị thương nhẹ.

Bà Anh Nguyen bị bắt với cáo buộc hành hung người khác, bị tạm giam ở nhà giam Santa Rita.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: