STOCKTON, California (AP) – Các giới chức thuộc cơ quan cải huấn tiểu bang California hôm Thứ Ba vừa khánh thành một bệnh viện mới dành cho tù nhân, được xây với chi phí $839 triệu, dù rằng đang phải chuẩn bị thả thêm tù theo lệnh tòa để giảm tình trạng quá đông đúc.

Các nhà tù ở California đang trở nên chật chội. (Hình: Patrick T. Fallon/Bloomberg via Getty Images)

Hôm Thứ Hai, một đe dọa cho sức khỏe tù nhân, do một loại nấm mốc bay trong không khí có thể làm chết người, đã khiến một thẩm phán liên bang ra lệnh thuyên chuyển ngay lập tức khoảng 3,250 tù nhân từ hai nhà tù ở vùng Central Valley đi nơi khác. Phán quyết này được đưa ra tiếp theo một phán quyết khác tuần qua theo đó ra lệnh cho
tiểu bang California phải thả thêm 10,000 tù nhân từ nay đến cuối năm.

Các diễn biến này xảy ra xoay quanh một cuộc kiện tụng lâu dài liên quan đến vấn đề bảo vệ sức khỏe cho tù nhân trong các nhà tù do chính quyền tiểu bang California điều hành, vốn theo các thẩm phán liên bang vẫn chưa đáp ứng tiêu chuẩn do hiến pháp Mỹ đặt ra, dù rằng đã phải chi hàng tỉ đô la để cải thiện tình trạng hiện nay.

Bộ Trưởng Cải Huấn Tiểu Bang California, ông Jeffrey Beard, khi khánh thành bệnh viện có tên “California Correctional Health Care Facility” ở thành phố Stockton, nói rằng các thẩm phán liên bang đã không để ý gì đến các nỗ lực tiểu bang California đưa ra, kể cả việc xây cất bệnh viện cho tù nhân được coi là tối tân nhất trên toàn nước Mỹ hiện nay.

Đến cuối năm nay, bệnh viện này, gồm khoảng 54 tòa nhà, sẽ điều trị cho khoảng 1,720 tù nhân.(V.Giang)

Theo nguoi-viet.com

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: