Nhưng ông cho hay ông phải cho bắt giữ toàn bộ các cô gái Việt Nam của tòa nhà này vì họ ‘không có bất cứ giấy phép lao dộng hợp pháp nào’. Ngoài ra người phụ nữ địa phương có vai trò như Tú Bà của tòa nhà cũng bị bắt giữ.

Cảnh sát Malaysia tiếp tục truy lùng các cô gái Việt Nam buôn hương bán phấn ở Malaysia. Tối thứ năm trong một cuộc đột kích  ở khu phố Kepong của thủ dô Kuala lumpur, họ bắt thêm 13 cô.

Những cô gái này không sao xuất trình với cảnh sát bất kỳ giấy phép hành nghề chính đáng nào. Đơn vị chống cờ bạc, mãi dâm và các tệ nạn xã hội D7 của Cảnh Sát Malaysia thực hiện cuộc bố ráp này.
Phó Chỉ huy Bahrain Che Rose đã hướng dẫn biệt đội D7 xuất phát cuộc hành quân vào lúc 9 giờ 30 phút tối nhắm vào khu vực trạm xe M điện Jalan Metro Perdana Barat 3.

Những cô gái Việt Làm nghề mãi dâm bị bắt ở Malaysia. Photo Courtesy:Nadirah H. Rodzi
Ông Bahrain cho hay: “Người chủ nhân của tòa nhà này xuất trình giấy tờ hợp pháp do Hội Đồng Thành Phố Kuala Lumpur cấp và có giá trị đến ngày 8 tháng 8 năm nay”.
Nhưng ông cho hay ông phải cho bắt giữ toàn bộ các cô gái Việt Nam của tòa nhà này vì họ ‘không có bất cứ giấy phép lao dộng hợp pháp nào’. Ngoài ra người phụ nữ địa phương có vai trò như Tú Bà của tòa nhà cũng bị bắt giữ.
Có tổng cộng 32 khách làng chơi bị cảnh sát câu lưu điều tra, nhưng tất cả đã đưọc trả tự do sau khi bị khám xét. Malaysia là “đích nhắm” của nhiều tổ chức buôn người từ VN đưa sang dưới chiêu bài tìm việc làm, nhưng rất nhiều cô gái ‘tìm việc làm’ đến nơi mới biết bị gạt làm nghề gái ăn sương.
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: