Ông Johnson nói bất cứ ai, dù người lớn hay trẻ con, bị bắt gặp quả tang đang nhập cư lén lút vào biên giới Mỹ, sẽ ‘bị ưu tiên trao trả về chính quốc ngay lập tức’. Ông đã thông báo nội dung này trong bức thư ngõ được dịch sang tiếng Tây Ban Nha.

Trưa thứ hai 23/6 Bộ Trưởng Bộ Nội An Hoa Kỳ Jeh Johnson đã cảnh cáo các cha mẹ nhiều quốc gia Trung Mỹ không được gửi con em của họ nhập cư lén lút vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp như hiện nay.

Đây là cố gắng mới nhất của Washington nhằm ngăn chận làn sóng trẻ em Trung và Nam Mỹ đang tìm cách vượt qua biên giới vào Hoa Kỳ. Ông Johnson cho biết nhiều nguy hiểm đủ loại đang rình rập các em Trung Mỹ khi toan tính như thế.
Ông Johnson nói bất cứ ai, dù người lớn hay trẻ con, bị bắt gặp quả tang đang nhập cư lén lút vào biên giới Mỹ, sẽ ‘bị ưu tiên trao trả về chính quốc ngay lập tức’. Ông đã thông báo nội dung này trong bức thư ngõ được dịch sang tiếng Tây Ban Nha.
vuot bien
Bộ Trưởng Bộ Nội An Hoa Kỳ ông Jeh Johnson. Photo Courtesy:REUTERS/Larry Downing
Khoảng 47,000 trẻ em không có cha mẹ đi theo đã vượt viên lén lút vào Mỹ từ biên giới phía nam trong năm nay. Chỉ tính riêng cho tháng 5, đã có đến 9,000 em lọt được vào bên trong Hoa Kỳ như thế.
Đa số cha mẹ các em này khi cho con đào thoát như thế là vì họ mong muốn thấy con mình thoát được bàn tay của băng đảng ma túy ở Guatamala, Honduras và el Salvador gây ra. Nhưng ông Johnson, dù tỏ ra thông cảm, vẫn nói cách làm này không phải là giải pháp vì khó lòng các em này sẽ được công nhận được sinh sống hợp pháp tại Mỹ sau này.
vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: