Bộ Ngoại Giao Mỹ bỏ khuyến cáo tránh đi nước ngoài được ban hành cách đây năm tháng, báo USA Today cho hay hôm Thứ Năm, 6 Tháng Tám.

Trong thông cáo báo chí hôm Thứ Năm, Bộ Ngoại Giao cho biết quyết định bỏ khuyến cáo y tế toàn cầu được đưa ra cùng với Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC). Khuyến cáo này được ban hành ở mức cao nhất (cấp 4) hôm 19 Tháng Ba.

“Vì tình trạng y tế và an toàn cải thiện ở nước này và có thể xấu đi ở nước khác, Bộ Ngoại Giao sẽ khuyến cáo theo từng quốc gia cụ thể như trước đây… nhằm cung cấp thông tin chi tiết và thực tiễn cho người dân tiện lên kế hoạch đi lại,” thông cáo cho biết.

Bộ Ngoại Giao sẽ công bố khuyến cáo từ cấp độ 1 đến 4 cho từng quốc gia cụ thể trên trang web Travel.State.gov, gồm thông tin chi tiết hơn về tình hình COVID-19 ở mỗi quốc gia.

“Chúng tôi tiếp tục khuyên người dân Mỹ thận trọng khi đi nước ngoài vì đại dịch này diễn biến khó lường,” Bộ Ngoại Giao nói.Xem Thêm

Orange và Los Angeles County giảm xây nhà vì thiếu khách…Aug 2, 2020

Khi mẹ cho mượn tiền mua nhà nhưng muốn đứng tên chungJun 2, 2020

Tính đến Thứ Năm, Bộ Ngoại Giao khuyến cáo “không đi đến” hơn 50 quốc gia – tức cấp 4 – gồm những nước có nhiều người nhiễm COVID-19, như Brazil, Ấn Độ, và Nga.

Còn với nhiều quốc gia khác, cơ quan này khuyên người dân “suy nghĩ lại” – tức cấp 3 – nếu muốn đi.

“Chúng tôi đang phối hợp với CDC và vài cơ quan khác để theo dõi chặt chẽ tình trạng y tế và an toàn khắp thế giới,” Bộ Ngoại Giao loan báo. “Như mọi khi, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật khuyến cáo cho công dân Mỹ đối với từng quốc gia cụ thể tùy theo diễn biến tình hình.”

CDC cũng có hệ thống khuyến cáo đi lại riêng, và khuyên người dân không đi đến phần lớn quốc gia trên thế giới nếu không cần thiết.

Trong khi đó, những nơi người Mỹ có thể đi an toàn thì không nhiều, chỉ gồm vài nơi ở vùng Caribê và Mexico.

Âu Châu đã mở cửa lại biên giới, nhưng hầu hết đều cấm du khách Mỹ, trừ hai quốc gia là Croatia và Thổ Nhĩ Kỳ.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: