Cảnh sát LA cho hay có vẻ như hung thủ đã than phiền điều gì đó trước khi nổ súng. Trong lúc chuyện này xảy ra có khoảng 35 người đang tham dự một cuộc hội thảo cộng cộng đồng trong gian phòng gần đó, nhưng không ai bị hề hấn gì.
Một kẻ lạ mặt đã bước vào chi nhánh Sở Cảnh Sát Los Angeles, Wilshire Division trên đường Venice Boulavard vào khoảng 8 giờ 30 phút tối qua, đã cãi cọ với các cảnh sát và rút súng bắn bừa bãi.

Được biết một cảnh sát đã bị bắn đến 7 phát. Theo Bruce Borihanh, đại diện Sở Cảnh Sát LA, thì nạn nhân bị bắn đã không mặc áo giáp chống đạn.

Các nhân viên cho hay thủ phạm còn có một khẩu súng trường và nhiều đạn dược trong xe của hắn. Sau khi được cứu cấp ở bệnh viện Cedar-Sinai, ngưòi cảnh sát hy vọng sẽ sống sót.

Hung thủ là người mà trước đây Học Viện Cảnh Sát từ chối nhận vào. Photo courtesy: LA Times
Được biết các nhân viên cảnh sát đã bắn trả khiến hung thủ bị thương, cho đến trưa thứ ba 8/4 tình trạng của y vẫn được xem là nguy kịch.
Tên của người cảnh sát bị bắn không được công bố, chỉ biết ông đã có 7 năm thâm niên trong nghề, còn người kia thì có 4 năm thâm niên. Các thám tử vẫn đang điều tra lý do của vụ nổ súng này.
Cảnh sát LA cho hay có vẻ như hung thủ đã than phiền điều gì đó trước khi nổ súng. Trong lúc chuyện này xảy ra có khoảng 35 người đang tham dự một cuộc hội thảo cộng cộng đồng trong gian phòng gần đó, nhưng không ai bị hề hấn gì.
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: