1

Khách du lịch đi bộ trên bãi biển Surfside, bang South Carolina trước khi bão tới, ngày 3/7/2014.

 

Bão Arthur, cơn bão lớn đầu tiên của mùa bão Đại Tây Dương, đã hình thành ngoài vùng biển Đông nước Mỹ và có thể ập vào cộng đồng dân cư ven biển vào cuối ngày thứ Năm.

Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia đã ban hành lệnh cảnh báo bão cho bang North Carolina, nơi mà những thành phố ven biển trên những đảo chắn mong manh có thể sẽ nằm trên đường đi về hướng bắc của cơn bão.

Trung tâm cảnh báo Bão Quốc gia Hoa Kỳ nói rằng cơn bão giữa ngày thứ Năm có sức gió duy trì tối đa vào khoảng 150 km/giờ, được xếp vào loại cấp 1 trên thang bão 5 cấp.

Nhưng cơ quan dự báo thời tiết nói rằng cường độ của cơn bão đang tăng dần và có thể tiếp tục tăng trong vòng 24 giờ tới.

Tâm bão cách Cape Fear, bang North Carolina khoảng 175 km về phía tây nam. Bão sẽ di chuyển về hướng tây bắc với vận tốc 17 km/giờ.

Dự báo thời tiết vùng ven bờ biển phía đông cho biết sẽ có mưa to do bão và có thể làm gián đoạn màn bắn pháo hoa kỷ niệm 238 năm ngày Mỹ lập quốc vào năm 1776.

 

 

 

 

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: