Binh sĩ Nam Triều Tiên tại một chốt kiểm soát gần biên giới Bắc Triều Tiên.

 

 

Các giới chức Nhật Bản nói rằng Bắc Triều Tiên vừa phóng thêm hai phi đạn đạn đạo vào vùng biển phía đông Nhật Bản, khiến Tokyo ra một kháng thư ngoại giao với Bình Nhưỡng.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hai phi đạn được phóng đi từ tây nam Bắc Triều Tiên vào sáng sớm Chủ nhật.

Hai phi đạn này đã rơi xuống vùng biển ngăn cách giữa Nhật Bản và Bán đảo Triều Tiên.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói với các phóng viên báo chí rằng những vụ phóng phi đạn này là hành động vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Liên hiệp quốc.

Bình Nhưỡng đã phóng hai phi đạn SCUD trong cùng khu vực này hôm thứ Tư trước, và cũng khiến cho Tokyo phản ứng tương tự.

Trong mấy tuần qua, Bắc Triều Tiên đã trở nên bất chấp hơn các lệnh cấm thử phi đạn đạn đạo của Liên hiệp quốc trong lục tìm cách tăng sức ép đòi Nam Triều Tiên phải chấp nhận một thỏa thuận để hạ giảm căng thẳng.

Seoul đã bác bỏ đề nghị, và nói rằng Bình Nhưỡng phải có những bước đi trước để chứng tỏ cam kết  của họ trong việc từ bỏ chương trình hạt nhân.

 

1

Binh sĩ Nam Triều Tiên tại một chốt kiểm soát gần biên giới Bắc Triều Tiên.

Các giới chức Nhật Bản nói rằng Bắc Triều Tiên vừa phóng thêm hai phi đạn đạn đạo vào vùng biển phía đông Nhật Bản, khiến Tokyo ra một kháng thư ngoại giao với Bình Nhưỡng.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hai phi đạn được phóng đi từ tây nam Bắc Triều Tiên vào sáng sớm Chủ nhật.

Hai phi đạn này đã rơi xuống vùng biển ngăn cách giữa Nhật Bản và Bán đảo Triều Tiên.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói với các phóng viên báo chí rằng những vụ phóng phi đạn này là hành động vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Liên hiệp quốc.

Bình Nhưỡng đã phóng hai phi đạn SCUD trong cùng khu vực này hôm thứ Tư trước, và cũng khiến cho Tokyo phản ứng tương tự.

Trong mấy tuần qua, Bắc Triều Tiên đã trở nên bất chấp hơn các lệnh cấm thử phi đạn đạn đạo của Liên hiệp quốc trong lục tìm cách tăng sức ép đòi Nam Triều Tiên phải chấp nhận một thỏa thuận để hạ giảm căng thẳng.

Seoul đã bác bỏ đề nghị, và nói rằng Bình Nhưỡng phải có những bước đi trước để chứng tỏ cam kết  của họ trong việc từ bỏ chương trình hạt nhân.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: