Bắc Triều Tiên vừa gửi thư ngỏ cho Hàn Quốc kêu gọi hoà giải và chấm dứt “các hoạt động quân sự thù địch”.

Bức thư được đăng trên báo chí nhà nước Bắc Hàn chỉ vài tuần trước khi Nam Hàn chuẩn bị tập trận chung với Mỹ.

Hàn Quốc tuyên bố bức thư này “có động cơ ẩn giấu bên trong”.

Các phóng viên nói căng thằng trên bán đảo Triều Tiên thường gia tăng trước các đợt tập trận mà Bình Nhưỡng luôn chỉ trích là ‘khiêu khích’.

Năm ngoái, việc tập trận của Nam Hàn và Hoa Kỳ đã dẫn tới một đợt căng thẳng lớn, khi miền Bắc đe dọa tấn công nguyên tử và Hoa Kỳ điều chiến đấu cơ không người lái tới không phận bán đảo Triều Tiên.

Phóng viên BBC tại Seoul, Lucy Williamson, nói Bắc Hàn chắc chắn sẽ rất khó chịu trước thông tin tập trận vào tháng tới vì cho đây là hành động chuẩn bị chiến tranh.

‘Chấm dứt hành động thù địch’

Bức thư của Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên (NDC) viết: “Điều quan trọng để mở đường hàn gắn quan hệ Bắc-Nam là có quyết định mạnh mẽ chấm dứt toàn bộ các hoạt động quân sự thù địch, vốn là rào cản lớn nhất gây ra mất tin tưởng và đối đầu”.

“CHDCND Triều Tiên đã đơn phương dừng các hành động quấy phá và công kích Hàn Quốc.”

Bức thư viết rằng đáng tiếc, nhà cầm quyền Nam Hàn vẫn không hề thay đổi thái độ và không nên vội vã bác đề xuất “quan trọng và chân thành” của miền Bắc.

Có tin bức thư này do chính lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo gửi đi.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nam Hàn Wi Yong-seop nói: “Chiến thuật quân sự quan trọng nhất là tìm ra động cơ ẩn giấu bên trong của kẻ địch”.

Ông cũng nói thêm rằng căng thẳng hiện thời là kết quả của quá trình khiêu khích quân sự của Bắc Hàn và “tình trạng hiện nay chỉ có thể giải quyết nếu Bắc Hàn dừng đe dọa và chấm dứt các lời lẽ thù hằn”.

Một tuần trước NDC đã yêu cầu Nam Hàn hủy tập trận hàng năm với Mỹ.

Seoul trả lời bằng cảnh báo rằng Bình Nhưỡng có thể đang xem xét hành động khiêu khích nhằm gây xung đột.

Câu hỏi hiện nay là phản ứng của miền Bắc sẽ là như thế nào nếu như cuộc tập trận được tiến hành.

Tháng 3/2013, miền Bắc đã dọa miền Nam nhiều lần vì cuộc tập trận chung Hàn Quốc-Hoa Kỳ.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: