Lính thủy Anh xếp đội hình thành chữ “Một bé trai” trên tàu chiến, còn các binh sĩ ở New Zealand, quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung, bắn 21 phát đại bác mừng hoàng tử bé của Vương quốc Anh ra đời.

Để chào mừng hoàng tử xứ Cambridge chào đời, tất cả các tàu của nữ hoàng sẽ treo cờ hiệu Hải quân Hoàng gia trên cột cờ chính, dù ở vùng biển của Anh hay biển quốc tế. Tuy nhiên, các thủy thủ trên tàu chiến HMS Kent, đang làm nhiệm vụ tại Trung Đông còn ăn mừng theo cách khác: xếp chữ “Một bé trai” trên boong tàu. Ảnh: MOD
mod-2-jpeg-1374568127_500x0.jpg
Chữ “Cậu bé” trên tàu tuần duyên HMS Kent. Hoàng tử xứ Cambridge chào đời lúc 4h24 chiều qua, nặng gần 3,8 kg, và có cung Cự giải. Tên của hoàng tử chưa được tiết lộ. Ảnh: MOD
mod-1-jpeg-1374568127_500x0.jpg
Tàu HMS Kent được đưa vào hoạt động từ năm 1928. Ảnh: MOD
Video lực lượng vũ trang Anh chúc mừng Hoàng tử William
[Caption]
Theo truyền thống, bất cứ công chúa, hoàng tử Anh nào sinh ra cũng được chào đón bằng những phát đại bác. Lần gần nhất hoàng gia Anh cho bắn đại bác mừng việc sinh nở là khi Công chúa Eugenie ra đời năm 1990.

Các binh sĩ thuộc các đội pháo binh danh dự của hoàng gia Anh sẽ tiến hành nghi lễ mừng hoàng tử xứ Cambridge ra đời vào hôm nay. Ảnh: PA Wire

pa-2-jpeg-1374568127_500x0.jpg
Một nữ binh sĩ đánh bóng nòng đại bác, chuẩn bị cho nghi thức diễn ra tại Tháp London, và Green Park. Ảnh: PA Wire
pa-3-jpeg-1374568127_500x0.jpg
Tại Green Park, binh sĩ sẽ bắn 41 phát đại bác, còn tại Tháp London, họ sẽ bắn 62 phát. Ảnh: PA Wire

Do chênh lệch múi giờ, New Zealand trở thành một trong những nước đầu tiên thuộc Khối Thịnh vượng chung bắn đại bác mừng hoàng tử bé của nước Anh. Các binh sĩ đã bắn 21 phát đại bác ở Wellington vào trưa nay.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: