Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines, Palestine, Iran và Campuchia đều có đại diện dự tranh Cành Cọ Vàng và Un Certain Regard của Cannes năm nay.

LHP quốc tế Cannes lần thứ 66 vừa công bố danh sách các phim tranh giải Cành Cọ Vàng, Un Certain Regard (Góc nhìn độc đáo) cùng một số bộ phim tham gia trình chiếu năm nay tại thành phố biển xinh đẹp của nước Pháp. Điện ảnh Nhật Bản có tới hai phim lọt vào danh sách đề cử Cành Cọ Vàng – Straw Shield (xem trailer) của đạo diễn Takashi Miike và Like Father, Like Son của đạo diễn Hirokazu Koreeda.

Poster có hình nụ hôn ngược là biểu tượng của LHP Cannes lần thứ 66.

Đạo diễn nổi tiếng của Trung Quốc, Giả Trương Kha, cũng trở lại LHP Cannes với tác phẩm mới nhất có tên A Touch of Sin (Thiên Trụ Định). Trước đây vào hai năm 2002 và 2008, vị đạo diễn này cũng từng có phim dự Cành Cọ Vàng làUnknown Pleasures và 24 City.

Điện ảnh Campuchia gây bất ngờ khi tác phẩm L’Imagine manquante lọt vào danh sách tranh giải ở hạng mục Un Certain Regard (Góc nhìn độc đáo) – dành cho các phim có tính thể nghiệm. Philippines cũng góp mặt với hai bộ phim làDeath March và Norte, the End of HistoryOmar của Palestine và Anonymouscủa Iran là hai đại diện còn lại của điện ảnh châu Á tranh tài ở hai hạng mục lớn nhất tại LHP Cannes 2013.

Cành Cọ Vàng năm nay đánh dấu sự trở lại của nhiều tên tuổi lớn. Đáng chú ý là đạo diễn người Ba Lan, Roman Polanski, với bộ phim Venus in Fur. Trong bộ phim này, vợ của Roman là nữ diễn viên người Pháp Emmanuelle Seigner thủ vai chính. Phim kể về một nữ diễn viên tìm cách thuyết phục vị đạo diễn rằng cô ta phù hợp với vai diễn trong bộ phim sắp tới thế nào. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Roman Polanski từ sau Carnage (2011).

Điện ảnh Mỹ chiếm 4 suất dự Cành Cọ Vàng và các đạo diễn đều là những gương mặt quen thuộc của LHP Cannes những năm trước – Alexander Payne, James Gray, Steven Soderbergh và anh em nhà Coen.

Emma Watson trong "The Bling Ring" - bộ phim của nữ đạo diễn Sofia Coppola tham gia tranh giải Un Certain Regard.
Emma Watson trong “The Bling Ring” – bộ phim của nữ đạo diễn Sofia Coppola tham gia tranh giải Un Certain Regard.

Inside Llewyn Davis (xem trailer) của anh em đạo diễn Ethan và Joel Coen là phim kể về những nhạc sĩ nhạc dân ca đường phố ở Mỹ vào thập niên 1960, có sự tham gia của minh tinh người Anh, Carey Mulligan, nam diễn viên Oscar Isaac và ca sĩ Justin Timberlake. Cùng có đề tài âm nhạc như Inside Llewyn David là Behind the Candelabra (xem trailer) của Steven Soderbergh nói về cuộc đời của nghệ sĩ dương cầm đồng tính Liberace. Phim có sự góp mặt của hai tài tử Michael Douglas và Matt Damon.

James Gray, đạo diễn từng có 3 bộ phim được đề cử Cành Cọ Vàng các năm 2000, 2007, 2008 là The Yards, We Own the Night, Two Lovers đem tới Cannes lần này bộ phim tâm lý The Immigrant. Phim nói về một người phụ nữ di dân vô tội bị lừa làm vũ nữ thoát y đến khi một nhà ảo thuật bí ẩn xuất hiện và giúp cô đoàn tụ với em gái. Phim có sự tham gia của ba diễn viên nổi tiếng là Marion Cotillard, Jeremy Renner và Joaquin Phoenix.

Điện ảnh nước chủ nhà, Pháp, vẫn áp đảo nhất trong danh sách 19 phim tranh Cành Cọ Vàng với 9 tác phẩm, bao gồm cả những phim hợp tác với Đan Mạch, Italy hay Đức. Tác phẩm được nhiều kỳ vọng là Only God Forgives (xem trailer) của đạo diễn Nicolas Winding Refn. Đây là bộ phim đánh dấu sự tái hợp giữa anh và tài tử Ryan Gosling. Tại LHP Cannes 2011, bộ đôi này từng gây ấn tượng với Drive – giành giải “Đạo diễn xuất sắc” cho Nicolas.

Only God Forgives được đặt bối cảnh tại Bangkok, Thái Lan. Để tham gia vai chính Julian trong bộ phim này, Ryan Gosling đã phải học môn thể thao cổ truyền Muay Thai của người dân xứ Chùa Vàng. Trailer mới ra mắt cũng hé lộ nhiều cảnh quay đẫm máu về các băng đảng mafia ở thủ đô Bangkok.

Phim mới của nữ đạo diễn Sofia Coppola, The Bling Ring (xem trailer), cũng dự tranh Cannes năm nay nhưng ở hạng mục Un Certain Regard. Đây là tác phẩm dựa trên những sự kiện có thật về vụ án nhóm thanh niên trẻ ở Los Angeles đột nhập vào nhà các ngôi sao nổi tiếng như Paris Hilton, Orlando Bloom hay Kim Kardashian để ăn trộm. Người đẹp Emma Watson thủ vai chính trong bộ phim này.

Tác phẩm chiếu mở màn của LHP Cannes lần thứ 66 là The Great Gatsby (xem trailer) của đạo diễn Baz Luhrmann còn tác phẩm chiếu bế mạc là Zulu của đạo diễn người Pháp, Jérôme Salle. Bộ phim mới nhất của đạo diễn võ thuật Hong Kong – Đỗ Kỳ Phong, Blind Detective (xem trailer) do Lưu Đức Hoa và Trịnh Tú Văn đóng vai chính, cũng được chiếu trong chương trình Midnight Screenings (Các suất chiếu nửa đêm) trong khuôn khổ LHP.

"The Great Gatsby" của Leonardo DiCaprio chiếu mở màn LHP Cannes năm nay.
“The Great Gatsby” của Leonardo DiCaprio chiếu mở màn LHP Cannes năm nay.

Với nhiều tác phẩm lớn của các đạo diễn tên tuổi tham dự, thảm đỏ LHP Cannes năm nay hứa hẹn sẽ quy tụ nhiều ngôi sao lớn, như Leonardo DiCaprio, Emma Watson, Orlando Bloom, Marion Cotillard, Ryan Gosling, Carey Mulligan…

Thành phần ban giám khảo vẫn chưa được tiết lộ nhiều ngoài việc “Vua khủng long” Steven Spielberg là chủ tịch ban giám khảo Cành Cọ Vàng còn đạo diễn người Đan Mạch, Thomas Vinterberg là chủ tịch giám khảo hạng mục Un Certain Regard. Minh tinh người Pháp, Audrey Tautou là người chủ trì lễ khai mạc và bế mạc năm nay.

LHP quốc tế Cannes (Festival de Cannes) là một trong những liên hoan phim có uy tín nhất thế giới, được tổ chức lần đầu từ năm 1946 tại thành phố nghỉ mát Cannes, nằm ở miền Nam nước Pháp. LHP Cannes là nơi tôn vinh những bộ phim theo dòng nghệ thuật và phim thể nghiệm theo phong cách khác lạ. Giải thưởng uy tín nhất được trao ở Cannes là Cành Cọ Vàng (Palme d’Or) dành cho phim xuất sắc. Để hình thành được danh sách 19 phim tranh giải thưởng danh giá này, hàng năm Ban tổ chức phải lựa chọn từ gần 2000 dự án điện ảnh trên khắp thế giới.

LHP Cannes lần thứ 66 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 26/5.

Theo vnexpress.net

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: