WASHINGTON – Trong khi Donald Trump chỉ trích chính phủ Obama đã lơi lỏng biên giới phía nam cho dân Mễ tràn vào bất hợp pháp, thực tế hco thấy ngược lại rằng chính trong thời Obama, dân gốc Mexico từ Mỹ hồi hương đông hơn số mới vào.

mexico-bodies

Theo hai nhà khoa học xã hội Frank Bean và Gillian Stevens, đúng rằng làn sóng dân Mễ vào Mỹ là nhóm công nhân nhập cư đông nhất vào Mỹ kể từ năm 1965, khi so với các nhóm di dân khác, hợp pháp hay không.

Nhưng Donald Trump không chịu đọc bản khảo sát Pew Report mới nhất cho thấy dân Mễ hồi hương đồng hơn là vào Mỹ trong các năm gần đây.

Lý do chính yếu, khi trả lời khảo sát, là đoàn tụ gia đình, nhưng động cơ không phải vì nhớ nhà hay muốn gần người thân, mà vì kinh tế.

Bản Pew Report khảo sát các năm từ 2009 tới 2014.

Tổng cộng thời gian đó là Mỹ mất đi 140,000 di dân Mễ Tây Cơ.

Có 1 triệu di dân Mễ Tây Cơ và con của họ rời Hoa Kỳ để về Mexico (trong nhóm này, nhiều trẻ em sinh ở Mỹ, nên tự nhiên là công dân Mỹ), trong khi chỉ hơn 860,000 người rời bỏ Mexico để vào Mỹ.

Trong nhóm người Mễ được khảo sát sống ở Mỹ năm 2009 nhưng sống ở Mexico năm 2014, có 5/10 nói họ hồi hương để đoàn tụ với gia đình hay để khởi sự lập gia đình.

Nhưng nghiên cứu của Wayne Cornelius phù hợp với Pew Report cho thấy những người Mễ tại Mỹ nhiều phần sẽ ở lại Mỹ nếu họ có việc làm tốt.

Chứng cớ là có mức tăng tiền kiều hối gửi từ Mỹ về Mexico trong thời gian 2014 tới 2015.

Nghĩa là, ảnh hưởng suy thoái kinh tế 2009 là yếu tố quyết định làm nhiều người Mễ hồi hương.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: