Cặp vợ chồng gốc Việt tại thành phố O’Fallon, tiểu bang Missouri bị nhà chức trách liên bang cáo buộc một số tội danh liên quan đến gian lận phá sản.

Ông David Nguyễn – 60 tuổi, và vợ Mung Nguyễn – 53 tuổi – mua đủ thứ đồ và lấy ra hơn $25.000 Mỹ kim tiền mặt trước khi nộp đơn khai phá sản và che dấu những tài sản khác có trị giá ít nhất $100.000 Mỹ kim, theo thông báo từ công tố viên liên bang ngày 05 tháng 8.

Hai vợ chồng ông Nguyễn đã mua quần áo, giỏ xách, đồ trang sức và nhiều món đồ khác trước khi nộp đơn khai phá sản vào tháng 3 năm 2015. Ông David còn nhận tiền bảo hiểm hư hại chiếc xe Mercedes đời 2011 của mình, nhưng lại không báo nhân viên thụ lý hồ sơ phá sản việc này.

Vợ chồng ông Nguyễn bị truy tố những cáo buộc gian lận phá sản, khai man về phá sản và che dấu tài sản phá sản. Hai người không nhận tội trước tòa Liên bang địa phương ở St. Louis vào hôm thứ sáu. Luật sư của nghi can chưa đưa ra lờ bình luận.

Hiện không rõ, nếu bị phán quyết có tội, hai người này sẽ đối diện với mức án tối đa như thế nào.

Theo St. Louis Post Dispatch

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: